Tổng kết dự án phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em

31/12/2007
Ngày 28/12/2007, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em PCBBPNTE.

Ngày 28/12/2007, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em PCBBPNTE.

 

Đây là dự án Hợp tác quốc tế giữa Hội LHPN tỉnh và Tổ chức  Bánh mỳ cho thế giớinhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về PCBBPNTE, giúp phụ nữ bị buôn bán trở về tái hoà nhập cộng đồng. Dự ánđược thực hiện từ 1/2006 đến tháng 12/2007 tại 8 xã có tỷ lệ phụ nữ bị buôn bán cao của tỉnh, đó là xã Cao Phạ, Nậm Có (huyện Mù Cang Chải); xã Làng Nhì, Xà Hồ (huyện Trạm Tấu), xã Nghĩa An, Tân An (Nghĩa Lộ); xã Phù Nham, Sơn A (huyện Văn Chấn).  

 

Qua 2 năm thực hiện, dự án đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. 85% chị em phụ nữ trong diện xoá mù đã được xoá mù, biết đọc biết viết và làm tính đơn giản; 80% chị em đã áp dụng được những kiến thức KHKT vào thực tế cuộc sống; trên 90% cán bộ Hội chủ chốt, hội viên các CLB phòng chống BBPNTE xã, phường được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về giới và phòng chống bạo hành trong gia đình. Các xã thực hiện dự án được trang bị tủ sách cộng đồng với 100 đầu sách, tài liệu.

 

Cùng với kết quả đạt được của công tác tuyên truyền, BĐH dự án cấp huyện, cơ sở đã làm tốt công tác dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ. Đã có 400 lượt người được tham gia các lớp ứng dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp; chị em phụ nữ dân tộc tham gia các tổ hợp thêu và sản xuất hàng thổ cẩm có thu nhập thêm mỗi tháng từ 250 - 300 ngàn đồng; 400 phụ nữ được tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh tế hộ gia đình và sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả…

 

Dự án đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân tại các xã dự án trong công tác phòng chống BBPNTE, bình đẳng giới và bạo hành trong gia đình.


Bà Hà Thị Đẩu, Chủ tịch Hội LHPN xã Phủ Nham, huyện Văn Chấn cho biết, trước năm 2006, xã Phủ Nham có 26 trường hợp bị buôn bán sang Trung Quốc, đến nay, sau 2 năm thực hiện dự án, xã Phủ Nham không còn trường hợp nào bị buôn bán sang Trung Quốc. Nguyên nhân là do chị em phụ nữ đã được nâng cao hiểu biết về BBPNTE, nhận thức rõ hành vi và thủ đoạn của bọn buôn người từ đó có ý thức cảnh giác, không bị sa ngã trước các thủ đoạn lừa gạt của những kẻ xấu. Bên cạnh đó, chị em phụ nữ đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số đã biết áp dụng các kiến thức về khoa học vào sản xuất, đời sống vật chất được nâng lên.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video