Tóm gọn 3 tên bán trẻ em ra nước ngoài qua chat

21/08/2007
3 đối tượng chat qua mạng để lừa đảo nhằm buôn bán trẻ em ra nước ngoài đã bị PC1 tóm gọn.

3 đối tượng bao gồm Trần Duy Giang (SN 1990, ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) , Nguyễn Văn Thành (SN 1987, quê xã Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Tây, hiện trú tại 22 ngách 65/20, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thị Lụt (SN 1971, quê ở xã Thụy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh) và ).

Ngày 13/6, Nguyễn Văn Thành dùng nick chat vip_codon_x8 lên mạng làm quen được với Mai Linh, một học sinh lớp 10 (ních chat là kutesing_no1) ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau một hồi tán tỉnh qua mạng, khoảng 1h đêm, Thành rủ Linh đi ăn, rồi đưa đến một nhà nghỉ ở ngách 19/2 phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại đây, Thành đã dùng vũ lực đánh đập và ép Linh phải quan hệ tình dục với hắn. Rồi sáng hôm sau, Thành liên lạc với Giang để nạn nhân lên Lạng Sơn bán cho Nguyễn Thị Lụt với giá 3.500 Nhân dân tệ, tương đương với 7 triệu đồng. Sau đó, Lụt tiếp tục bán nạn nhân cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 4.000 Nhân dân tệ, tương đương với 8 triệu đồng. Nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc ép bán dâm, phải tiếp 7-8 khách mỗi ngày. Nạn nhân tìm cách gọi điện thoại về nhà kêu cứu. Ngày 5/7, Công an Hà Nội và Lạng Sơn giải cứu được em.

22h ngày 10/7, khi Thành đang tiếp tục lên mạng chat để “săn mồi” tại quán Internet ở số 82 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội thì bị các trinh sát PC14 tóm gọn. Tên này đã khai ra đồng đảng là Trần Duy Giang và Nguyễn Thị Lụt.

Ngày 13/7, PC14 ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Giang. 14/7, Công an Hà Nội phối hợp Công an Lạng Sơn đã tóm gọn Nguyễn Thị Lụt.

Theo điều tra bước đầu của PC14, ngoài nạn nhân trên, nhóm đối tượng này đã lừa bán trọt lọt 4 bé gái khác

Theo Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video