Tổ chức tập huấn, truyền thông trong triển khai thực hiện Đề án 938

15/04/2021
- Thanh Hóa: Tổ chức tập huấn cho giảng viên nguồn của mô hình “Gia đình toàn mỹ”
- Đắk Lắk: Giúp chị em nắm bắt các kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Tầm nhìn TG Việt Nam tham dự lớp tập huấn

- Thanh Hóa: Tổ chức tập huấn cho giảng viên nguồn của mô hình “Gia đình toàn mỹ”

Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” (Đề án 938) năm 2021 do Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam triển khai thực hiện. Học viên tham gia lớp học là đại diện lãnh đạo một số Hội LHPN các cấp tỉnh, ban điều hành triển khai mô hình tại các huyện Mường Lát, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Quan Sơn, Quan Hóa…

Trong các buổi tập huấn, học viên được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng gồm: xử lý quá khứ (Hy vọng và ước mơ đối với gia đình của mình, trải nghiệm đáng nhớ nhất thời thơ ấu, dấu hiệu của sự trọn vẹn và đổ vỡ…); nhận biết hiện tại (niềm vui và nỗi đau, không gian để yêu thương và bao dung, những lý do để biết ơn, cơ hội để tha thứ…); hình dung về tương lai (xác định những thời điểm quan trọng…) và theo đuổi những ước mơ (thiết lập giao ước với con cái, nói những lời chúc tốt lành…).

Ngoài truyền đạt kiến thức, lớp học còn chia nhóm thực hành theo sổ tay hướng dẫn; giải đáp những băn khoăn của học viên giúp họ có những trải nghiệm và suy nghĩ về chính mình để trưởng thành và thay đổi tư duy theo hướng tích cực nhằm mang lại cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa. Đồng thời giúp học viên nhận ra những tổn thương trong quá khứ để yêu thương, bao dung và tha thứ trong hiện tại, cũng như được trang bị các kiến thức, kỹ năng để theo đuổi ước mơ, tạo dựng một thế hệ có cuộc sống hướng đến gia đình toàn mỹ.

 

- Đắk Lắk: Giúp chị em nắm bắt các kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân

Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” (Đề án 938), Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 5 cuộc truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới với hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 05 huyện Lắk, M’Đrắk, Krông Buk, Buôn Đôn và EaSup tham gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Ban GĐXH Hội LHPN tỉnh chia sẻ những thông tin bổ ích tại buổi truyền thông

Tại buổi truyền thông, các chị đã được nghe phổ biến các chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; bạo lực trên cơ sở giới; thực trạng, hình thức, nguyên nhân, ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối với đời sống chị em phụ nữ; các giải pháp phòng chống, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa; quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình. Theo đó, kết hợp lồng ghép tuyên truyền các kiến thức phát triển kinh tế gia đình; các hoạt động đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho những chị em là nạn nhân bạo lực gia đình chưa có nghề nghiệp ổn định…

Thông qua hoạt động này, chị em hội viên phụ nữ đã nắm được các kỹ năng phòng ngừa và nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn, hòa giải; trang bị thêm kiến thức để bảo vệ bản thân, con em mình trước các hành vi bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải, tư vấn giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, định hướng hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình văn hóa.                                                 

Bùi Hoan; Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video