Tin hoạt động Hội LHPN tỉnh Hòa Bình

14/09/2022
- Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Hòa Bình là một tuyên truyền viên tích cực phòng chống tác hại của thuốc lá
- Trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo
Các học viên là cán bộ pội phụ nữ, tuyên truyền viên cơ sở cùng thực hiện hành động giơ tay thể hiện sức mạnh đoàn kết trong công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại lớp tập huấn

- Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Hòa Bình là một tuyên truyền viên tích cực phòng chống tác hại của thuốc lá

TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Hòa Bình tổ chức tập huấn cho 200 cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt tuyến cơ sở tham gia hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Bà Trương Thị Thu Thủy, Trưởng ban Gia đình - Xã hội, TW Hội LHPN Việt Nam là giảng viên chính của lớp tập huấn

Thông qua chương trình đã cung cấp cho chị em những kiến thức liên quan đến tác hại của thuốc lá, vai trò của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng trong việc phòng chống tác hại của thuốc lá, đồng thời trang bị cho các chị những kỹ năng để làm tốt công tác tuyên truyền, trở thành những tuyên truyền viên tích cực, nòng cốt về phòng, chống tác hại của thuốc lá, vì lợi ích bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, các chị cũng được hướng dẫn một số nội dung cơ bản trong tuyên truyền xây dựng, duy trì bền vững mô hình “Gia đình có sức khỏe - không khói thuốc tại địa bàn.

- Trao mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Hội LHPN huyện Kim Bôi đã tổ chức trao mái ấm tình thương cho chị Bùi Thị Lạnh, sinh năm 1981, chi hội khu Mớ Đồi thị trấn Bo và chị Quách Thị Nành, sinh năm 1983, chi hội phụ nữ xóm Má Mư, xã Cuối Hạ.

Hội LHPN huyện Kim Bôi trao mái ấm tình thương cho chị Bùi Thị Lạnh

Chị Bùi Thị Lạnh là mẹ đơn thân, không có việc làm ổn định, thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội viên Quách Thị Nành, gia đình 04 người, nuôi 02 con nhỏ ăn học, công việc thuần nông và thu nhập chính trông vào đồng ruộng. Chị Lạnh và chị Nành thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu, nên cuộc sống của gia đình các chị rất khó khăn về kinh tế, phải sống trong ngôi nhà tạm xuống cấp trầm trọng. 

Bà Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bôi cho biết: Được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể xã cùng gia đình, dòng họ, sau gần 3 tháng thi công đến nay 02 ngôi nhà “Mái ấm tình thương” đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích sử dụng mỗi ngôi nhà 50m2, tổng kinh phí  trên 300 triệu đồng (150 triệu/ nhà), trong đó, Hội LHPN huyện hỗ trợ 80 triệu đồng (40 triệu/nhà) từ nguồn quỹ mái ấm tình thương và giúp các gia đình vay vốn NHCSXH để xây dựng lại ngôi nhà.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Kim Bôi trao 04 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 140 triệu đồng nhằm góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Hương Lan, Btg Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video