Tin hoạt động Hội

02/08/2022
- Nắm tình hình triển khai công tác Hội tại Vĩnh Long
- Đồng Tháp: Ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ 5 có 3 sạch
Trao tặng 60 phần quà cho phụ nữ xã Loan Mỹ

- Nắm tình hình triển khai công tác Hội tại Vĩnh Long

Thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2022, Ban Công tác phía Nam TW Hội tổ chức đoàn công tác đi nắm tình hình triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2022 tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác đã có chương trình làm việc tại xã Loan Mỹ (huyện Tam Bình), xã Hoà Phú (huyện Long Hồ) với sự tham gia của đại diện cấp uỷ địa phương, BCH Hội LHPN xã, đại diện lãnh đạo Hội cấp huyện, tỉnh và làm việc tại tỉnh có Thường trực, Trưởng/phó các Ban của Hội LHPN tỉnh và đại diện Tỉnh ủy tham dự.

Trần Thị Huyền Thanh, UV ĐCT, Trưởng Ban công tác phía Nam cho biết, qua nắm tình hình tại 02 xã cho thấy, hoạt động Hội tại cơ sở đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ địa phương; sự hợp tác, tin tưởng của các ban, ngành. Hội Phụ nữ cơ sở ngày càng năng động, sáng tạo trong triển khai công tác Hội thông qua ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền (đã có 102 nhóm zalo, facebook, fanpage,…); chăm lo sức khoẻ cho hội viên phụ nữ hậu Covid-19 về cả vật chất và tinh thần; đồng hành hỗ trợ 233 phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế với nhiều mô hình hay phù hợp với đặc thù của địa phương như: mô hình nuôi vịt, đan lục bình, trồng rau an toàn…; giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm tại chỗ cho 5.202 chị; công trình Đường quê sáng, xanh, sạch, đẹp, mô hình “Phụ nữ chung tay hạn chế rác thải nhựa”; phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Vĩnh Long “Đoàn kết, nhân ái, khát vọng, phát triển” và cuộc vận động xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thu hút nhiều cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia.

Tuy nhiên các cấp Hội cũng cần phát huy hơn nữ tính liên hiệp, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; tiếp tục thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em; tuyên truyền và nhân rộng các mô hình hay mang lại lợi ích cho HVPN; phát huy vai trò cán bộ Hội là đại diện HĐND các cấp...

Dịp này, hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, đoàn công tác vận động được 120 phần quà trao tặng cho 120 cán bộ, hội viên, phụ nữ khó khăn trên địa bàn xã Loan Mỹ và xã Hoà Phú với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

- Đồng Tháp: Ra mắt mô hình Chi hội phụ nữ 5 có 3 sạch

Chiều ngày 28/7/2022, Hội LHPN xã Tân Quy Tây thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp ra mắt Chi hội phụ nữ “5 có, 3 sạch” tại ấp Tân Lợi gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao với 20 thành viên. Đây là Chi hội phụ nữ “5 có, 3 sạch” được chọn làm điểm của thành phố Sa Đéc.

Ra mắt chi hội phụ nữ “5 có, 3 sạch” ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc

Các tiêu chí “5 có, 3 sạch” gồm 5 có: “có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa”; và 3 sạch là: “sạch nhà, sạch ngõ, sạch môi trường”. Chi hội phụ nữ “5 có, 3 sạch” ấp Tân Lợi sinh hoạt định kỳ 3 tháng 1 lần theo chế độ tập trung phát huy trí tuệ tập thể, biểu quyết tán thành theo đa số. Chi hội có nhiệm vụ tuyên truyền vận động phụ nữ và nhân dân tham gia cam kết thực hiện 8 tiêu chí “5 có, 3 sạch” và tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Dịp này, Hội LHPN thành phố Sa Đéc trao tặng nguồn vốn hỗ trợ sinh kế cho 15 chị phụ nữ xã Tân Quy Tây phát triển sản xuất hoa kiểng, khởi nghiệp với tổng số tiền vốn là 750 triệu đồng. Mỗi chị được vay 50 triệu đồng với mức lãi suất 0,5%/tháng và trả lãi trừ lùi trong thời hạn 36 tháng. Việc hỗ trợ vốn này có ý nghĩa thiết thực giúp phụ nữ xã nông thôn mới thay đổi nhận thức, tự nguyện tham gia mô hình sinh kế, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trao tặng thùng rác thân thiện môi trường cho người dân xã Tân Quy Tây

 

Từ nguồn kinh phí của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố hỗ trợ, Hội LHPN thành phố Sa Đéc cũng trao tặng 300 thùng rác thân thiện môi trường cho người dân ở 3 xã nông thôn mới của thành phố gồm xã Tân Quy Tây, Tân Phú Đông và Tân Khánh Đông.        

Thanh Huyền (BCTPN), Trúc Nguyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video