Tin hoạt động Hội

28/07/2022
- Đà Nẵng: Ra mắt “Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em”
- Bình Định: Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp” năm 2022
- Tuyên Quang: Lan tỏa phong trào phòng chống rác thải nhựa với các công trình từ gạch sinh thái
Ra mắt Ban chủ nhiệm Mạng lưới

- Đà Nẵng: Ra mắt “Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em”

Sáng 26/7, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị ra mắt “Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em” với 49 thành viên.

Ban chủ nhiệm Mạng lưới gồm 5 người, do bà Lương Thị Đạo - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố làm Chủ nhiệm. Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em được Hội LHPN thành phố thành lập với mục đích kết nối các cán bộ tư vấn, chuyên gia, giảng viên thuộc các lĩnh vực liên quan đến giới, bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới… để hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực, đồng thời thực hiện tuyên truyền, giáo dục kiến thức và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Mô hình nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Các thành viên “Mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em”

 

Dịp này, Hội LHPN thành phố phối hợp Cơ quan Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực trong công tác điều phối dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại”, qua đó trang bị những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác điều phối các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, đồng thời củng cố kiến thức, kỹ năng cho thành viên của mạng lưới từ đó thống nhất hành động trong đội ngũ thành viên mạng lưới.

- Bình Định: Tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp” năm 2022

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, giúp các cấp Hội, đặc biệt là đội ngũ tuyên truyền viên tăng cường nhận thức về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, góp phần cổ vũ tinh thần, ý chí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn đã tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp” năm 2022, thu hút 134 cán bộ, hội viên, phụ nữ đã về dự và cổ vũ cho hội thi.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Hồng Hạnh trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất Hội thi 

19 thí sinh đại diện cho 19 cơ sở Hội tham gia hội thi lần lượt trải qua 2 phần thi: Phần thi kiến thức với nội dung xoay quanh về Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các và phần thi thuyết trình với các nội dung xoay quanh thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Thông qua hội thi là dịp tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở có dịp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thuyết trình, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tìm ra những cách tuyên truyền hay, hấp dẫn để đưa Nghị quyết đến với đông đảo HVPN, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ đi vào cuộc sống.

- Tuyên Quang: Lan tỏa phong trào phòng chống rác thải nhựa với các công trình từ gạch sinh thái

Thực hiện phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa”, các cấp Hội trong huyện Chiêm Hoá đã phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa và thu gom, xử lý rác thải.

Mô hình bộ bàn ghế bằng gạch sinh thái tại UBND xã Hùng Mỹ

Nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa một lần và túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, 100% cơ sở Hội trên địa bàn huyện đã tổ chức trên 323 buổi truyền thông về thu gom, phân loại rác thải; vận động hội viên thu gom, phân loại phế phẩm đã qua sử dụng ngay tại gia đình; Hướng dẫn làm gạch sinh thái từ phế phẩm túi nilon, chai nhựa, kết quả đã tái chế được gần 29 nghìn viên gạch sinh thái làm vật liệu xây dựng 06 bộ bàn ghế, 10 ghế băng, 29 bồn hoa, 02 cổng nhà văn hóa, 06 thùng rác, 04 lọ hoa tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Hiện nay, hầu hết các cơ sở Hội đều có ít nhất 1 mô hình tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường như: Câu lạc bộ về “Phòng, chống rác thải nhựa”, mô hình “Gạch sinh thái”, tự quản tuyến đường hoa, “Chi hội 5 không, 3 sạch tiêu biểu”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”, góp phần lan toả  ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần thiết thực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Hội LHPN TP. Đà Nẵng, Hoài Nhơn, Tuyên Quang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video