Tin hoạt động Hội

18/01/2021
- Bạc Liêu: Phụ nữ huyện Hòa Bình thi đua thực hiện xây dựng nông thôn mới
- Đắk Lắk: Bảo đảm sự an toàn cho trẻ em trước các hành vi xâm hại
Lễ ra mắt tổ phụ nữ bảo vệ môi trường của phụ nữ huyện Hòa Bình

- Bạc Liêu: Phụ nữ huyện Hòa Bình thi đua thực hiện xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, Hội LHPN huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã đăng ký thi đua thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với 13 tiêu chí xây dựng hộ gia đình nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, Hội đã tổ chức được 701 cuộc vận động với gần 14 ngàn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự, 1.697 hộ gia đình cán bộ, hội viên thực hiện 8 tiêu chí. Nhiều câu lạc bộ (CLB), mô hình được thành lập như: “Phụ nữ giáo dục con, em trong gia đình không phạm tội và các tệ nạn xã hội”, “Sân khấu hóa – gia đình sức khỏe, hạnh phúc bền vững”; “Tổ phụ nữ bảo vệ môi trường”; CLB “Cha gương mẫu con thảo hiền”…

Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức làm nhiều phần việc công ích như: phát quang hai bên đường với chiều dài 35km; phát động trồng hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan xung quanh nhà xanh, sạch, đẹp; 8/8 xã, thị trấn đảm nhận trồng hoa và cắm bảng 8 tuyến đường với chiều dài hơn 15.000m. Xây dựng 847 hố rác tại gia đình; hỗ trợ 140 thùng xử lý rác thải compost tổng trị giá 67 triệu đồng; 135 hộ sử dụng thùng rác compost trong việc ủ phân sạch để trồng các loại rau màu với diện tích 9.200m2.

Qua các hoạt động này, nhận thức của từng hội viên, phụ nữ được nâng cao; chị em đã giáo dục con cái và tự giác làm vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh, được trang bị kiến thức, kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn, hạn chế tối đa tình trạng bạo lực trong gia đình, nhân rộng hiệu quả mô hình CLB Phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Đắk Lắk: Bảo đảm sự an toàn cho trẻ em trước các hành vi xâm hại

Hội LHPN huyện Krông Pắc phối hợp với Công an huyện tổ chức Hội nghị truyền thông phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội tại 05 xã: Hòa Đông, Ea Knuếc, Ea Kênh, Ea Phê và Ea Kly, có trên 500 hội viên phụ nữ tham gia.

Quang cảnh Hội nghị truyền thông tại xã Hòa Đông

Tại các buổi truyền thông, hội viên phụ nữ được thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; những nội dung cơ bản về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020; các thủ đoạn và giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tín dụng đen, tệ nạn xã hội, hàng đa cấp; phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em…

Hội nghị truyền thông nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao nhận thức về phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em, đảm bảo sự an toàn nhất là cho trẻ em gái biết cách tự phòng tránh, bảo vệ bản thân mình trước các hành vi xâm hại; nâng cao cảnh giác đối với nạn tín dụng đen, các tệ nạn xã hội.

 

 

Ngọc Chọn; Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video