Tin hoạt động Hội

26/06/2020
- Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp
- Đắk Lắk: Ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường
- Bạc Liêu: Ra mắt tổ phụ nữ liên kết làm mi gia công
- Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp

- Đồng Tháp: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội Đảng các cấp

Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có 35 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Tỉnh khóa IX, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, lãnh đạo Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố.

Tại hội nghị, đã có trên 20 lượt đóng góp ý kiến về các nội dung đại biểu quan tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2012-2030; giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế vùng, kinh tế biển, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch, đào tạo, công tác cán bộ nữ… Các ý kiến sẽ được Hội LHPN tỉnh tổng hợp để hoàn thiện văn bản góp ý gửi các cơ quan chức năng.    

- Đắk Lắk: Ra quân trồng cây xanh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

Thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội LHPN thị xã Buôn Hồ phối hợp với UBND phường An Bình tổ chức ra quân trồng cây xanh tại địa bàn, thu hút hơn 100 cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường An Bình tham gia, trồng hơn 6.000 cây keo với tổng diện tích 35.227m2  

Cũng dịp này, Hội LHPN thị xã đã phối hợp với Phòng kinh tế thị xã, UBND phường An Lạc, xã Ea Siên và Ea Drông vận động 120 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân các thôn, buôn, Tổ dân phố tham gia trồng 496 cây sao đen dọc các tuyến đường liên thôn, buôn, trụ sở trường học, trụ sở UBND các xã, phường trên địa bàn.

Các hoạt động trên góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tăng tỷ lệ cây xanh phân tán trong đô thị, nông thôn, thanh lọc môi trường sống.

- Bạc Liêu: Ra mắt tổ phụ nữ liên kết làm mi gia công

Tổ phụ nữ liên kết làm mi gia công được thành lập tại ấp Phước Hậu, xã Phước Long, huyện Phước Long có 09 thành viên.

Hình thức hoạt động của tổ là các thành viên được hướng dẫn cách làm lông mi giả, sau đó chị em nhận nguyên liệu về nhà làm, tổ trưởng chịu trách nhiệm thu sản phẩm làm ra của chị em và tìm đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm.

Mô hình được thành lập nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi của phụ nữ nông thôn, giúp chị em tăng thêm thu nhập cho gia đình; đồng thời tạo cơ hội để chị em gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội.

Mỹ Hằng Thanh Huyền Mỹ Tường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video