Thêm một kẻ mua bán phụ nữ lãnh án

22/12/2006
Sáng ngày (23/2), TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án mua bán phụ nữ sang Trung Quốc làm gái mại dâm và tuyên phạt Phí Thị Tuyết 8 năm tù.

Tháng 8 năm 2002, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM nhận được nhiều đơn thư tố cáo, kêu cứu của gia đình các nạn nhân về việc người thân của họ bị dụ dỗ, lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm. Do sự vụ liên quan đến nhiều địa phương khác nhau nên vụ việc đã được chuyển sang cho cơ quan điều tra Bộ Công an thụ lý.

 

Lúc này, Cơ quan điều tra – Bộ Công an cũng đã tiếp nhận thêm đơn thư tố cáo của một số nạn nhân và gia đình bị hại tố cáo về một đường dây chuyên dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

 

Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán phụ nữ này và tiến hành bắt giữ Phí Thị Tuyết trong lúc Tuyết đang mang trong mình bản án 6 năm tù (được hoãn chấp hành án để chữa bệnh) lưu hành tiền giả của TAND Hà Nội.

 

Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Phí Thị Tuyết khai nhận cùng Lê Mạnh Cường (đang bị truy nã) đã dụ dỗ, lừa 7 cô gái đưa sang Trung Quốc bán được 8.000 nhân dân tệ. Trong số 7 cô gái bị bán sang Trung Quốc, cơ quan điều tra chỉ xác minh được tên, tuổi, nơi cư trú của 4 cô gái, còn 3 trường hợp còn lại không xác định được lai lịch.

 

Tuyết khai, trong chuyến đầu tiên đưa 4 cô gái từ TP.HCM lên Cao Bằng rồi dùng thuyền tự tạo vượt sông sang Trung Quốc bán, Tuyết chỉ biết 1 cô tên Thủy còn 3 cô gái kia không biết tên tuổi gì, ở đâu! Những cô gái này là do Lê Mạnh Cường gom được,  3 cô gái này hiện đang lưu lạc ở nơi nào không ai biết, riêng 4 cô gái xác định được danh tính đã quay về đoàn tụ gia đình bằng con đường bỏ trốn, gia đình bỏ tiền chuộc và 1 trường hợp là do bị bệnh quá nặng nên được chủ chứa thả về.

Gia Khang
Theo VietNamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video