Quảng Ngãi: Phụ nữ xã Tịnh Giang chung tay phòng, tránh tai nạn giao thông

12/05/2020
Phụ nữ xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những cơ sở Hội đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thông qua mô hình "An toàn giao thông".
Cán bộ Hội Phụ nữ Tịnh Giang tuyên truyền cho hội viên về các tiêu chí văn hóa giao thông

Khu vực chợ Đồng Ké, xã Tịnh Giang thường tập trung nhiều người đến mua bán, trước đây tình hình trật tự an toàn giao thông rất bất ổn. Hoạt động mua bán ở chợ Đồng Ké bắt đầu từ sáng sớm, khoảng 2 giờ sáng khu vực này đã đông đúc. Đặc biệt vào thời điểm Tết Nguyên đán chợ lại tấp nập hơn, cảnh người bán tràn ra lề đường gây mất cảnh quan, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Từ thực tế đó, mô hình "Phụ nữ với an toàn giao thông" được Hội LHPN xã Tịnh Giang triển khai điểm tại chi hội phụ nữ thôn An Kim với 30 thành viên. Thông qua sinh hoạt mô hình, các chị em được cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn huyện và xã. Được hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân nơi cư trú chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, tự giác đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; đi đúng tốc độ, làn đường, không phóng nhanh vượt ẩu, không chở quá số người quy định, con em dưới 18 tuổi khi đi xe phân khối lớn phải được người lớn chở và trẻ em 6 tuổi khi ra đường phải đội mũ bảo hiểm, học sinh đi xe đạp điện cũng đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, vận động chị em phụ nữ làm nghề kinh doanh, buôn bán ở khu vực chợ Đồng Ké cũng như dọc tuyến Quốc lộ 24B không sử dụng lòng lề đường trái phép để buôn bán.  

Mô hình "Phụ nữ với an toàn giao thông" nay đã được nhân rộng ra địa bàn 5 thôn của xã với trên 200 thành viên. Hàng năm, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN xã đều triển khai cho các chi hội thực hiện nội dung là các tiêu chí về văn hóa giao thông. Hàng năm, Hội LHPN xã còn phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết chấp hành tốt luật an toàn giao thông trong dịp Lễ, Tết, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Qua đó góp phần chung tay phòng, tránh tai nạn giao thông trên địa bàn, giảm thiểu tai nạn giao thông, trong đó đã thực hiện tốt các tiêu chí văn hóa giao thông, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành nghiêm quy định Luật An toàn giao thông.                                              

Thu Phượng-Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video