Quảng Bình: Người cán bộ Hội trẻ, tự tin, năng động trong đổi mới phong cách làm việc

25/10/2021
Tham gia công tác Hội với cương vị chi hội phó chi hội phụ nữ, đến nay, chỉ mới 37 tuổi nhưng chị Nguyễn Thị Hồng Vân, chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Ninh đã có gần 15 năm gắn bó với phong trào và hoạt động Hội. Chị là tấm gương cán bộ Hội trẻ luôn tự tin, năng động, sáng tạo trong triển khai và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút được sự quan tâm, gắn bó của các hội viên phụ nữ vào tổ chức Hội.

Để hoạt động hội phụ nữ được hiệu quả, chị Hồng Vân luôn đổi mới phong cách làm việc, đưa ra những ý tưởng hay phù hợp với thực tế tại cơ sở để các chi hội triển khai. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp.

Để tập hợp, thu hút hội viên, chị đã cùng BCH tập trung rà soát tổng số phụ nữ trên địa bàn, tìm hiểu nguyên nhân một số phụ nữ chưa tham gia vào Hội để có giải pháp cụ thể tuyên truyền, vận động. Hội chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng cho phụ nữ với 11 lớp tuyên truyền, tập huấn, 7 chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Phát động xây dựng quỹ tình thương bằng phong trào thu gom phế liệu, nuôi heo nhựa với 116 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 220 trường hợp phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, ngư dân gặp nạn trên biển, tặng quà các mẹ vợ liệt sỹ, nữ thương bệnh binh, gia đình chính sách, các cháu mồ côi, trẻ khuyết tật vượt khó học giỏi.

Song song đó, chị luôn đồng hành hỗ trợ chị em sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu: vận động chị em tham gia 18 lớp đào tạo nghề, 14 lớp tập huấn chuyển đổi khoa học kỹ thuật; thành lập 2 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, xây dựng 2 mô hình về dịch vụ du lịch; đề xuất và thực hiện thành công tiểu dự án về xây dựng và nhân rộng tổ hợp tác dịch vụ đan vá lưới.  Đối với các gia đình hội viên thiếu vốn, chị và BCH Hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho hội viên vay để phát triển kinh tế; vận động hội viên tham gia gửi tiền tiết kiệm định kỳ. Hội đã duy trì nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh, vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn tiết kiệm của các tổ với tổng số vốn trên 19 tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Bảo Ninh

 

Bên cạnh đó, chị cũng vận động chị em tích cực tham gia mô hình “Nhà sạch, ngõ đẹp”; huy động 2035 hộ tham gia mua và sử dụng thùng rác hộ gia đình đạt 83%; đảm nhận và quản lý 9 đoạn đường do phụ nữ tự quản đảm bảo "xanh - sạch- đẹp", 5 đường hoa kiểu mẫu, 5 điểm hoa, trồng 0 cây bóng mát, xây dựng đề án giảm thiểu rác thải nhựa,… góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, hàng năm chị và BCH Hội phụ nữ xã luôn tích cực, tham gia kịp thời các hoạt động cứu trợ lũ lụt, tương thân tương ái trong và ngoài địa bàn và tham gia vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19 như: ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền mặt thiết bị y tế, đi chợ hộ, thành lập bếp ăn...

Dẫu còn trẻ nhưng tâm huyết, trách nhiệm, hết mình vì phong trào bằng nhiều cách làm thiết thực, chị Nguyễn Thị Hồng Vân đã và đang hoàn thành xuất sắc vai trò, vị trí mà hội viên phụ nữ tín nhiệm, đồng thời nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trao tặng vì có nhiều thành tích trong công tác xã hội và phong trào Hội phụ nữ.

Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video