Phụ nữ TP Vĩnh Long- hậu phương thời Covid

13/08/2021
Những ngày này, đường phố vắng hẳn người qua lại, không còn vẻ nhộn nhịp thường thấy của một thành phố trung tâm. Khác với sự bình lặng đó, ở 11 phường trên địa bàn TP Vĩnh Long nơi nào cũng có những tổ phụ nữ nhộn nhịp với các hoạt động chung tay phòng chống dịch.
Các khẩu phần ăn đã được đóng hộp sẵn sàng để đến với bệnh nhân chạy thận, bà con trong khu cách ly, khu phong tỏa.

Trưa chủ nhật, bếp ăn miễn phí của Hội Phụ nữ TP Vĩnh Long không khí vẫn rất khẩn trương, mỗi người một việc, rộn ràng tất bật nhưng vẫn không quên giữ khoảng cách theo tiêu chí “5K”. Hôm nay các chị em nấu 200 suất cơm và 500 suất cháo, nui trao cho những bệnh nhân chạy thận, hộ nghèo trong các khu phong tỏa, khu cách ly…

Theo chị Minh Hường- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Vĩnh Long, ngay trong những ngày đầu bùng phát dịch, Hội Phụ nữ TP Vĩnh Long đã quyên góp ủng hộ hơn 30 triệu đồng vào Quỹ vắc xin phòng chống dịch, triển khai đồng loạt các hoạt động tuyên truyền trong hệ thống, hướng dẫn cơ sở Hội Phụ nữ triển khai các mô hình hoạt động với phương châm “Mùa nào phong trào đó”, từ những hội thi được tổ chức online như: thi nấu ăn, Hội thi Bếp ấm nhà êm, thi trồng cây xanh trang trí nhà cửa… đến những hoạt động cộng đồng như: Đi chợ thay, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, làm dụng cụ phòng chống dịch tặng hộ nghèo, chăm lo cho các đối tượng yếu thế… Qua gần 2 tháng thực hiện, Hội 2 cấp đã quyên góp ủng hộ hàng chục tấn rau và thực phẩm, nấu hơn 20.000 suất ăn cho các nhóm đối tượng, tặng quà cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo, khó khăn, gói hơn 2.000 đòn bánh tét… ước tổng trị giá hàng tỷ đồng.

12h trưa nắng như đổ lửa, các chị lại tất bật mỗi người một tuyến đường, chuyển từng suất ăn cho kịp nóng. Nhóm còn lại tiếp tục sơ chế thực phẩm để chuẩn bị cho bữa chiều và tối. Bữa cơm đơn sơ trên bàn các chị vẫn chưa kịp ăn. Với lực lượng hậu phương vững chắc như thế nhất định ngày chiến thắng đại dịch sẽ không xa.

Các chị tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn

Những “thợ nấu” hoạt động hết công suất, để kịp thời gian

Những đòn bánh tét được chị em phụ nữ phường Trường An gói xuyên đêm để kịp chuyển đến bà con vào buổi sáng

http://www.baovinhlong.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video