Phụ nữ tích cực trồng cây xanh theo gương Bác Hồ

20/05/2022
Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phụ nữ Hậu Giang, Đồng Tháp đã tích cực hưởng ứng trồng cây xanh theo gương Bác.
Đại biểu tham gia trồng cây

- Phụ nữ Hậu Giang:  

Nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/25/2022) Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phát động toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng cây xanh, chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” tại ấp Phương Quới B, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới mục tiêu trồng 130.000 cây xanh góp phần phủ xanh nhiều miền quê trên khắp cả nước do TW Hội phát động và đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ.

Bà Lê Thị Mỹ Tiên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: để góp phần bảo vệ môi trường, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ là một tuyên truyền viên, là 01 cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định của Luật bảo vệ Môi trường, xem việc bảo vệ môi trường sống là việc của bản thân, của gia đình mình và kiên quyết lên án những hành vi gây tổn hại đến môi trường sống.

Đồng chí Võ Hoài Hận, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy tham gia trồng cây

Được biết, từ tháng 3/2022 đến nay, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã phát động và thực hiện 81 công trình, trồng gần 32.000 cây xanh các loại góp phần tạo cảnh quang môi trường gắn với hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa bàn trọng điểm.

Ngay sau lễ phát động, các cán bộ, hội viên, phụ nữ và chính quyền địa phương đã ra quân trồng 2.000 cây xanh dọc tuyến kênh Xẻo Sành thuộc ấp Phương Quới B, xã Phương Bình huyện Phụng Hiệp. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, Hội LHPN tỉnh sẽ trồng khoảng 10.000 cây xanh các loại do Trung ương Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ dọc các tuyến đê bao tại địa bàn huyện Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp.

- Phụ nữ Đồng Tháp:

Sáng ngày 18/5/2022, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp phối hợp Hội LHPN thành phố Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự tổ chức ra quân trồng cây xanh tại Phường An Bình B và xã Thường Lạc, thu hút hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Tại buổi phát động, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh hưởng ứng phong trào trồng cây xanh do TW Hội LHPN Việt Nam và Uỷ ban nhân dân Tỉnh phát động nhằm kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và tiếp tục hưởng ứng phong trào “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người với tinh thần “Mỗi Phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh” góp phần thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” gắn với thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025 và phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Sau lễ phát động, Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp cùng Chính quyền địa phương, hội viên, phụ nữ ra quân trồng 1.340 cây xanh với tổng kinh phí trên 50 triệu đồng do Hội LHPN Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ và nguồn kinh phí phối hợp của đơn vị. Ngày 19/5/2022 tiếp tục trồng 1.500 cây giáng hương tại huyện Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình từ nguồn hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam.

Út Tiên, Hoài Ảnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video