Phụ nữ Thủ đô thi đua tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp

17/01/2021
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xác định nội dung phong trào thi đua năm 2021 là: “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
Các đơn vị ký kết phong trào thi đua năm 2021 (ảnh Báo Phụ nữ Thủ đô)

Ngày 15/1, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020; phát động phong trào thi đua năm 2021. Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp”, 3 nội dung, 17 chỉ tiêu thi đua với nhiều công trình phần việc triển khai đạt kết quả với 10 dấu ấn nổi bật.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Bùi Thị Hoà (trái) trao cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội.

Các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô đã có 2.535 hành động cụ thể, mô hình, công trình, phần việc thi đua được bàn giao, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Nổi bật là cải tạo, làm đẹp 205 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 159 mái ấm tình thương, trị giá hơn 6,65 tỷ đồng. Hội đã ủng hộ kinh phí, khai thác các nguồn lực xã hội hóa phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền và hàng hơn 32 tỷ đồng; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản giúp phụ nữ và nông dân gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã khai thác, tín chấp và quản lý nguồn vốn gần 6.986 tỷ đồng giúp 162.404 hội viên phụ nữ vay vốn; hỗ trợ 1.062 hộ thoát nghèo, 1.961 hộ ra khỏi diện cận nghèo và 4.285 hộ nâng cao mức sống…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, phong trào thi đua năm 2021 được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố xác định là: “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, tổ chức thành công đại hội phụ nữ các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Theo đó, phấn đấu mỗi quận, huyện, thị xã và cơ sở có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại hội phụ nữ các cấp; xây dựng, sửa chữa 80 mái ấm tình thương cho phụ nữ trên toàn thành phố; đảm nhận 1.000 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa; 100% tổ chức Hội các cấp tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19…

5 đơn vị xuất sắc được nhận cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội

Trước mắt, các cấp Hội xác định tổ chức tốt hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn; thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, văn minh nơi lễ hội; phối hợp chăm lo cho các gia đình chính sách, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có điều kiện vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc với 250 suất quà tặng 250 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí 125 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà bằng hiện vật.

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, trao bằng khen Trung ương Hội cho 7 tập thể; 5 đơn vị xuất sắc được nhận cờ thi đua của UBND thành phố;  21 tập thể nhận bằng khen của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố.

dangcongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video