Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình

29/09/2022
Sáng 29/9, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia (UBATGTQG) tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH-HPN-UBATGTQG về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2017 - 2022 về tuyên truyền, vận động “Phụ nữ tham gia đảm bảo an toàn giao thông vì hạnh phúc của mỗi gia đình”
Tiểu phẩm "Quá nồng độ đi bộ cũng sai" của Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGTG Khuất Việt Hùng; đại sứ Chương trình – hoa hậu Ngọc Hân; cùng đại diện Hội LHPN, Ban ATGT một số tỉnh thành, các tỉnh/thành; hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP Hà Nội tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết

Giai đoạn 2017-2022, trên cơ sở nội dung của chương trình phối hợp, hàng năm Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho hội viên phụ nữ gắn với chủ đề năm của UBATGTQG nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật   ATGT. 100% Hội LHPN tỉnh/thành đã chủ động xây dựng Kế hoạch hoạt động; Kế hoạch phối hợp với Ban ATGT cùng cấp để chỉ đạo, huy động nguồn lực và hướng dẫn cấp các cơ sở Hội triển khai các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT; tổ chức các hoạt động truyền thông (Ngày Hội truyền thông, Lễ ra quân, cuộc thi, tập huấn…) nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, tuyên truyền viên về kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông lồng ghép với các chuyên đề của Hội.

Kết quả, trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức được gần 250 nghìn hoạt động tuyên truyền; gần 13 triệu hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình không vi phạm phát luật”;1.500 đĩa phim mô hình về an toàn giao thông; đẩy mạnh truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; xây dựng được 20 mô hình “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông” tại 15 tỉnh/thành với 1.000 thành viên tham gia; mô hình “Phụ nữ lên tiếng Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông” được triển khai tại 16 tỉnh, thành với 65 mô hình, thu hút trên 3.200 thành viên tham gia là cán bộ Hội cơ sở, các chi tổ phụ nữ và tuyên truyền viên của Hội.

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Chương trình

Cùng với đó, các mô hình về “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”;“Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ách tắc giao thông”; “Giáo dục hành động thực hiện an toàn giao thông”; “Phụ nữ lên tiếng Uống có trách nhiệm thực hiện ATGT vì cộng đồng hạnh phúc”; các mô hình tự quản “Tuyến phố trật tự vệ sinh - văn minh đô thị”, “Đoạn đường Xanh - Sạch - Đẹp”, “Những con đường hoa”... cũng được Hội LHPN các tỉnh thành phát huy hiệu quả và nhân rộng.

Tiểu phẩm Những ông chồng truyền thông do Hội LHPN Hà Nam biểu diễn

Các cấp Hội chủ động phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tham gia thực hiện giám sát ATGT, đề xuất sáng kiến, giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện các điểm đen, địa bàn trọng điểm, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để kiến nghị xử lý kịp thời; phát hiện, đề xuất các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị tai nạn giao thông; phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình và có hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 đã phát huy thế mạnh của tổ chức Hội cũng như vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác vận động, tuyên truyền; tích cực, trách nhiệm tham gia và vận động người thân thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông, góp phần cùng cả nước giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông xảy ra trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Chương trình

Phó Chủ tịch Hội mong muốn, Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo, hai ngành sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng khu vực, địa bàn, đối tượng để đạt được các kết quả thực chất, tích cực, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “gia đình 5 có 3 sạch” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Tại Chương trình tổng kết, các đại biểu đã được thưởng thức một số tiểu phẩm có chủ đề về ATGT do các diễn viên không chuyên đến từ Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên biểu diễn; cũng như nghe một số tham luận của Hội LHPN TP Hà Nội, Hà Nam, Nam Định. Qua đó lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mọi người trong tuân thủ quy định về Luật ATGT, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người; hoạt động của các cấp Hội trong phát huy vai trò của tổ chức, cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia bảo đảm ATGT trên địa bàn.

Đại sứ Chương trình- Hoa hậu Ngọc Hân mong muốn sẽ góp phần tích cực lan tỏa tinh thần tham gia giao thông an toàn đến tất cả mọi người

Là lần thứ 3 liên tiếp đảm nhiệm vai trò Đại sứ của Chương trình, hoa hậu Ngọc Hân cho biết, đây là vị trí đại sứ chị đảm nhiệm trong thời gian dài nhất của mình. Trân trọng cám ơn sự tin tưởng của Hội LHPN Việt Nam, chị khẳng định sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho Chương trình; Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với chủ đề tiếp theo của giai đoạn tới,  Chương trình sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hiệu quả trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, mang lại hạnh phúc cho mọi gia đình Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của giai đoạn 2017-2022, lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và UBATGTQG đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 với chủ đề về Tuyên truyền, vận động “Gia đình có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027

Phát biểu tại Chương trình, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong tham gia giữ gìn, bảo đảm an toàn giao thông; Thể hiện mạnh mẽ tinh thần cam kết sẽ chủ động, trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp; Đồng thời đề nghị hai đơn vị sẽ có những hoạt động phối hợp trong in ấn sổ tay, tờ rơi tuyên truyền về ATGT được dịch ra một số tiếng dân tộc để có thể hướng dẫn sinh động, trực tiếp, đơn giản các quy định về ATGT cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở và hội viên, phụ nữ ở địa phương.

Ông Khuất Việt Hùng phát biểu tại Chương trình

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video