Phụ nữ Philippines đòi quyền ly dị

24/03/2005
Bất chấp mọi nỗ lực đòi quyền ly dị của phụ nữ bị thất bại trong nhiều năm qua tại Philippines, dự luật về vấn đề này vừa được nữ nghị sĩ Liza Maza đưa ra tại Hạ viện hôm 17/3/2005, đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt mới về chủ đề rất nhạy cảm này.

Thuyết trình cho Dự luật 4016, bà Maza nói những biện pháp được đề ra sẽ tạo cơ hội cho các cặp vợ chồng có những khác biệt không thể hoà giải thêm một lựa chọn hợp pháp nhằm giúp họ dễ dàng hơn trong việc đường ai nấy đi và ly hôn, bên cạnh giải pháp ly thân hợp pháp vốn không cho phép họ tái hôn hoặc huỷ bỏ hôn ước quá tốn kém và kéo dài khiến nhiều cặp vợ chồng không thể theo đuổi.

Trong khi ở đa số các nước trên thế giới hiện nay, việc đệ đơn ly dị đối với phụ nữ khá dễ dàng, thì đó lại không phải là một hành vi hợp pháp tại Philippines -đất nước có 84 triệu dân với đa số là người Công giáo.

Theo báo Lao động

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video