Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk chung sức cùng cộng đồng

22/10/2021
Nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên, triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng
Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Hội đã triển khai 39 mô hình, công trình, phần việc phù hợp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, lực lượng Công an tỉnh. Phối hợp với các đơn vị tổ chức 416 đợt hướng về cơ sở chung sức cùng cộng đồng, đạt tổng kinh phí gần 8,1 tỷ đồng với các mô hình “Ống tiền tiết kiệm”, “Mái ấm tình thương” và “Hũ gạo tiết kiệm” để hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Trong đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tập trung tuyên truyền tới phụ nữ và người dân các xã biên giới thuộc địa bàn huyện Ea Súp, Buôn Đôn thực hiện quy chế biên giới, bảo vệ an ninh biên giới; trao tặng 1.000 suất quà với kinh phí 1 tỷ đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu dự Đại hội

Trong đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do Hội LHPN tỉnh phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã vận động trao 9 sổ tiết kiệm với kinh phí 45 triệu đồng; tặng 500 xe đạp; 3.000 suất quà cho các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó với tổng kinh phí 2 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Công an tỉnh xác định phấn đấu chỉ tiêu 100% hội viên, cán bộ thực hiện tốt phong trào thi đua của ngành, của Hội; các cấp Hội thực hiện hiệu quả ít nhất 1 công trình, mô hình, phần việc do phụ nữ đảm nhận; giám sát chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Phát biểu tại Đại hội, bà Tô Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều mô hình hay, sáng tạo; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hội phụ nữ Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đa dạng hóa nội dung, hình thức phong trào thi đua nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ hội viên; xây dựng hình ảnh nữ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh bản lĩnh, nhân hậu, vì nhân dân phục vụ.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 15 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Trung tá Nguyễn Thị Thu tái cử Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026.                                          

Hằng Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video