Phụ nữ Bình Dương đồng hành cùng Đà Nẵng, Quảng Trị phòng, chống dịch

28/08/2020
Những ngày qua, bên cạnh các hoạt động kịp thời đồng hành cùng Hội LHPN Đà Nẵng và Quảng Trị trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, các cấp Hội LHPN tỉnh Bình Dương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phòng dịch trên địa bàn tỉnh
Hội LHPN tỉnh Bình Dương trao tiền, quà ủng hộ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị

Với tình cảm tương thân, tương ái đoàn kết trong hệ thống Hội và tinh thần “Mỗi hành động nhỏ của cán bộ Hội sẽ làm nên sức mạnh to lớn trong cuộc chiến chống dịch như chống giặc, không để ai bị bỏ lại phía sau theo tinh thần chỉ đạo và phương châm hành động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam”, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã phát động đến cán bộ Hội chuyên trách ủng hộ ít nhất 5.000 đồng/người/ngày để hỗ trợ Hội LHPN thành phố Đà Nẵng và Quảng Trị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đến ngày 21/8/2020, Hội LHPN tỉnh đã trao 30 triệu đồng và 12 thùng khẩu trang, 5000 dây đeo chống đau khi đeo khẩu trang, 35 bộ đồ bảo hộ cho Hội LHPN TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị.

Các cấp Hội trong tỉnh cũng kịp thời, chủ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 trong cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone được 415 cuộc với 18.577 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ công nhân lao động, người dân tham dự; cấp 15.090 tài liệu tuyên truyền, phát 45.566 khẩu trang, 656 chai nước rửa tay/bánh xà phòng, trao 3.976 kg lương thực, thực phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 322.660.000 đồng. Ngoài ra, các cấp Hội còn hỗ trợ các phần quà, nhu yếu phẩm… cho 1.381 phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch, hỗ trợ ngày công giúp lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly.

Hội viên, phụ nữ Bình Dương tham gia làm khẩu trang phát miễn phí cho người dân chống dịch

Cùng với Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội LHPN phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một ra mắt “Câu Lạc bộ Phụ nữ xung kích trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh” với 22 thành viên. CLB hoạt động nhằm tuyên truyền kết hợp tư vấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng về cách phòng, chống dịch Covid -19 cho hội viên, phụ nữ, nữ chủ hộ nghèo và công nhân nhà trọ… Đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong nắm bắt, phát hiện sớm các ca bệnh và xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng lây lan trong cộng đồng; Vận động các cơ sở, hộ kinh doanh dịch vụ y tế (thuốc men, vật tư y tế, khẩu trang…) không găm hàng, không tăng giá; Đồng thời tuyên truyền phụ nữ và người dân hạn chế đến nơi công cộng, sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách…

Hội LHPN thành phố Thủ Dầu Một với hoạt động “May đồ bảo hộ phòng, chống dịch” và làm “Dây chống đau khi đeo khẩu trang” do chính hội viên, phụ nữ của “Tổ phụ nữ may gia công” thực hiện, một bộ đồ bảo hộ gồm có áo, nón và được may từ vải không dệt kháng khuẩn để giải quyết vấn đề đau nhức vùng tai do việc đeo khẩu trang trong thời gian quá lâu; Dây chống đau khi đeo khẩu trang được làm theo tiêu chí “đơn giản, tiện dụng, tiết kiệm”, chỉ từ sợi dây có độ co giãn và hai chiếc cúc áo cùng với tài khéo léo, tỉ mỉ của cán bộ, hội viên phụ nữ, Hội đã may được 6.000 chiếc dây đeo.

Bên cạnh đó, Hội LHPN Thành phố cũng đã tặng 35 bộ đồ bảo hộ, 5.000 dây chống đau khi đeo khẩu trang và 4.3 triệu đồng tiền mặt gửi tặng các y, bác sĩ của bệnh viện tại Đà Nẵng. Đối với số bộ đồ bảo hộ và dây đeo chống đau còn lại, trong thời gian sắp tới Hội sẽ trao tặng cho Khu cách ly của TP Thủ Dầu Một.

 

 

BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video