Phát hiện 22 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em

19/07/2006
Từ năm 2005 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 22 vụ với 36 đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trong đó có 9 vụ xảy ra trên địa bàn, 13 vụ xảy ra ở các tỉnh nội địa đi qua Lạng Sơn sang Trung Quốc, 5 vụ buôn bán trẻ em.

Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm là tiếp xúc làm quen, tạo mối quan hệ thân thiết, thậm chí "yêu nhau" rồi rủ nhau đi mua đồ cưới, thông qua trung tâm môi giới việc làm thuê người làm công với giá cao… rồi đưa sang Trung Quốc bán.

Đặc biệt đã xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên làm quen qua "chát" hẹn địa điểm gặp mặt, rồi lừa bán. Để phòng ngừa loại tội phạm này, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ ở các cửa khẩu và khu vực biên giới…

Ngoài ra, công tác giải cứu nạn nhân được Công an tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú trọng. Trong công tác hợp tác quốc tế, Công an tỉnh đã cử các đoàn sang Trung Quốc và đón đại diện của bạn sang trao đổi thông tin, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT, trong đó có tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em...

Theo Hoà Giang
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video