Ninh Thuận: Ra quân tổng vệ sinh môi trường làm sạch bờ biển năm 2022

18/04/2022
Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường làm sạch bờ biển năm 2022, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của từng hộ gia đình, cá nhân về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua các hoạt động dọn dẹp, thu gom, xử lý rác thải, tổng vệ sinh, cải thiện cảnh quan môi trường tại địa bàn dân cư, khu vực sinh sống.
Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp ra quân tổng vệ sinh môi trường làm sạch bờ biển năm 2022

Tham dự lễ ra quân có đồng chí Lê Thị Hậu, Đậu Thị Lam Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đồng chí Lê Thanh Tuấn - Chi cục phó chi cục bảo vệ môi trường, các đồng chí cán bộ chuyên trách Hội LHPN tỉnh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnhChiến dịch ra quân vệ sinh môi trường được tổ chức hàng năm nhằm kêu gọi cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp bằng những hành động thiết thực cùng chung tay tham gia cải thiện và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Hậu phát biểu tại lễ ra quân

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, thông qua các hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức lễ phát động ra quân làm sạch môi trường; hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới; phát động các cấp Hội, hội viên, phụ nữ hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”; hình thành các tổ phụ nữ tự quản thu gom rác thải, tuyến đường tự quản của phụ nữ “xanh – sạch – đẹp”; xây dựng làng xóm, khu phố xanh, sạch, đẹp, đặt biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động…

Các hoạt động đã giúp cho hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về môi trường, từ đó giúp chị em thay đổi hành vi, tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe, góp phần gìn giữ, bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường nơi sinh sống.

 

 

 

Lê Huỳnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video