Một hội viên phụ nữ dân tộc Mông làm kinh tế giỏi

10/03/2005
Đó là chị Tráng Thị Trà, 38 tuổi, cư trú tại thôn Toòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Đây là thôn vùng cao nằm trong diện đặc biệt khó khăn, đa phần là bà con dân tộc Mông đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn.

Trước đây, gia đình chị Trà thuộc diện rất khó khăn. Nhà nghèo, lại đông con nên thiếu đói quanh năm. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội phụ nữ xã, chị Trà được vay vốn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt giống mới năng suất cao. Chị mạnh dạn sử dụng giống lúa lai và giống đậu tương mới vào gieo cấy đạt năng suất cao; đồng thời đầu tư mua lợn, mua trâu sinh sản. Đến nay đàn trâu của gia đình chị đã lên tới 11 con, lợn 1 năm 3 lứa xuất chuồng; thu nhập bình quân từ 35 - 40 triệu đồng/năm. Ngoài sản xuất lương thực, chị còn tranh thủ thời gian nông nhàn thêu váy, áo dân tộc phục vụ nhu cầu của gia đình và bán cho khách hàng ở các buổi chợ phiên. Tích luỹ từ các nguồn thu nhập, đời sống của gia đình chị từ nghèo đã vươn lên khá giả, xây được nhà mới khang trang, kiên cố, mua sắm được tivi, xe máy và lo cho cả 5 con đi học.

 

Không những tự vươn lên thoát đói nghèo, là Tổ trưởng phụ nữ thôn, chị luôn gần gũi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em, trao đổi, hướng dẫn chị em cách làm ăn, chăm sóc sức khoẻ và thực hiện tốt KHHGĐ. Chị đãkịp thời giúp 2 chị trong thôn gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay số tiền 2 triệu đồng và 2 con lợn trị giá 700.000đ không tính lãi. Đến nay cả 2 gia đình đã thoát khỏi khó khăn và có cuộc sống ổn định hơn.

 

Với lòng nhiệt tình và uy tín trong thôn bản, chị Tráng Thị Trà đã được tặng nhiều giấy khen của các ban, ngành và Hội phụ nữ các cấp, nhiều lần được bầu là điển hình tham dự các Hội nghị biểu dương trong phong trào xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video