Lào Cai: Phụ nữ vùng cao Bắc Hà góp sức xây dựng nông thôn mới

21/10/2021
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã triển khai nhiều hoạt động góp sức xây dựng nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững thông qua những việc làm thiết thực, cụ thể, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia.
Phụ nữ vùng cao Bắc Hà tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, nhất là phong trào làm đường giao thông nông thôn

Hội Phụ nữ huyện Bắc Hà hiện có 10.919 hội viên, sinh hoạt ở 158 chi hội cơ sở,  bà Bùi Thị Lý, chủ tịch Hội phụ nữ huyện cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 121 buổi tuyên truyền thu hút 7.642 lượt hộ gia đình hội viên tham gia. Mô hình Nhà sạch, vườn đẹp” gắn với xây dựng nông thôn mới, luôn duy trì hoạt động của 131 mô hìnhtại 19/19 xã với 4.435 thành viên.

Gia đình chị Trần Thị Mát là hộ đầu tiên được Hội Phụ nữ gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp” ở Bản Liền. Ngôi nhà xây một tầng khang trang, được bày trí gọn gàng, chị  Mát cho biết, từ khi tham gia mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, được cán bộ Hội Phụ nữ tuyên truyền, hướng dẫn, chị và gia đình đã hiểu được lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Từ đó, gia đình chị đã quy hoạch mô hình phát triển kinh tế VAC-R của gia đình với khu nhà ở được làm ở đầu trang trại, cạnh tuyến đường bê tông nội thôn tiện cho việc đi lại, chở nông sản, hàng hóa; cách xa khu nhà ở 20m là khu phụ và khu làm kinh tế gồm: công trình vệ sinh, ao thả cá, chuồng trại nuôi lợn và gà được xây dựng khang trang, có hố tiêu, hố xử lý bi oga, có bể và hệ thống ống dẫn nước tiện cho việc vệ sinh chuồng trại; bên dưới là vườn, ruộng trồng rau. Đồng thời quy hoạch lại khu vườn hơn 3.000 m2 chuyên trồng lúa thành vườn, ruộng trồng rau màu quanh năm, chủ yếu trồng rau bắp cải, rau gia vị, đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Các hoạt động giúp đỡ của phụ nữ vùng cao Bắc Hà năm 2021 tập trung giúp đỡ xã Bản Liền đã giúp các gia đình hội viên phụ nữ nơi đây có điều kiện ổn định đời sống và sản xuất, vươn lên từ phát triển cây chè Shan tuyết hữu cơ

Hiện nay, phụ nữ vùng cao Bắc Hà đã và đang duy trì 10 tuyến Đường hoa phụ nữ sắc mới thôn quê”. Mô hình được UBND huyện hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng/tuyến. Năm 2021, các cấp Hội trong toàn huyện đã xây dựng hoàn thành 19/19 xã có đường hoa Nông thôn mới với chiều dài 3.950m, với kinh phí huy động xã hội hoá gần 38 triệu đồng; hoàn thành 02 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” với chiều dài 1.300 mét trị giá 95 triệu đồng.

Đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nâng thôn mới nâng cao, các cấp Hội tập trung giúp phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập bằng việc hỗ trợ vốn, đào tạo nghề; đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Hội viên phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế duy trì với nhiều hình thức như: giúp ngày công, con giống, tiền mặt. Hội Phụ nữ 19 cơ sở đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ 21 hội viên phụ nữ nghèo có địa chỉ. Qua đó giúp đỡ 103 ngày công cho các hộ gia đình hội viên nghèo, khó khăn, hội viên phụ nữ chủ hộ.  

Chị Lương Thị Dung, dân tộc Nùng,  chi hội thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu… là hộ sản xuất giỏi tiêu biểu, tích cực giúp các hộ nghèo trong thôn, xã phát triển kinh tế thông qua nuôi rẽ trâu nái với số lượng lớn và giúp được nhiều hộ thoát nghèo vươn lên. Suốt hơn gần 25 năm qua, gia định chị Dung đã giúp hơn 100 hộ dân ở 3 xã của huyện Bắc Hà nuôi rẽ trâu nái, sinh sản chia đôi, vừa làm giàu chính đáng cho bản thân, vừa giúp các hộ nghèo có “đầu cơ nghiệp” phục vụ phát triển sản xuất. Chị Dung chia sẻCon trâu là đầu cơ nghiệp, đất đai hoang hóa ở đây còn nhiều song bà con thiếu trâu cày, bừa, sản xuất, lại thiếu vốn, nhà mình có điều kiện đầu tư mua trâu về để cho các hộ nghèo nuôi rẽ, vừa giúp ích cho gia đình, vừa tạo điều kiện cho hộ nghèo có sức kéo cày, có trâu nuôi sinh sản. Trong quá trình phối hợp, hợp tác, hàng năm, đến đợt tiêm phòng dịch bệnh, vợ chồng mình đến từng hộ bảo dân tiêm phòng cho trâu, hướng dẫn làm chuồng trại kiên cố. Đặc biệt, vào mùa đông, hướng dẫn các hộ che chắn chuồng trại kín đáo, giữ ấm cho trâu. Hướng dẫn bà con không thả rông, tích trữ rơm, trồng cỏ voi làm thức ăn, những ngày rét đậm, rét hại bổ sung thức ăn, cho trâu uống nước ấm pha muối, nấu cháo loãng, nấu cám ngô cho trâu ăn, đề kháng, giữ nhiệt. Chính vì vậy trong suốt thời gian qua, chưa có trường hợp trâu bị chết đói, rét, dịch bệnh. Có am hiểu về tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng vào chăn nuôi mới hiệu quả”.

Thăm mô hình điểm nhà sạch, vườn đẹp của gia đình chị Mát, thôn Làng Chảng, xã Cốc Lầu

Triển khai Đề án 939 gắn với việc thực hiện khâu đột phá của Hội về “Vận động phụ nữ phát triển kinh tế, mạnh dạn khởi nghiệp, thực hiện sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả”, Hội LHPN huyện Bắc Hà đang duy trì CLB Khởi nghiệp vì cộng đồng, tổ liên kết sản xuất kinh doanh dịch và 18 tổ nhóm nông dân sản xuất - kinh doanh; Phát huy vai trò của Hội trong hoạt động uỷ thác cho vay với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, vận động chị em tham gia tiết kiệm tại 119/158 chi hội.

Có thể thấy, các hoạt động của Hội Phụ nữ Bắc Hà đã và đang có sức lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình hội viên phụ nữ nói riêng và cộng đồng, chung sức xây dựng quê hương vùng cao Bắc Hà ngày một đổi mới, ấm no.

 

Tráng Xuân Cường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video