Lạng Sơn: Bộ đội Biên phòng Tân Thanh đồng hành cùng phụ nữ biên cương

03/12/2020
Vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tân Thanh còn giúp đỡ nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, làm ăn phát triển kinh tế. Trong đó, nổi bật là thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (ĐHCPNBC).
Cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh hướng dẫn hội viên phụ nữ kỹ thuật chăm sóc gà

Đại úy Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tân Thanh cho biết: Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 13,4km đường biên giới, phụ trách địa bàn 2 xã: Tân Thanh, Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Thời gian qua, thực hiện chương trình ĐHCPNBC, hằng năm chúng tôi đã phối hợp với Hội LHPN 2 xã xây dựng kế hoạch, rà soát, lựa chọn đối tượng phụ nữ để giúp đỡ thông qua hỗ trợ mô hình sinh kế, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng mái ấm tình thương, giúp đỡ học sinh nghèo đến trường… Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, gắn kết tình cảm quân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới, trong đó có phụ nữ, Đồn đã phối hợp với địa phương đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền như tổ chức hội nghị tại xã, lồng ghép trong sinh hoạt thôn bản, các chi hội đoàn thể để tuyên truyền bảo vệ biên giới; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xóa đói, giảm nghèo bền vững; quy định về xuất, nhập cảnh, cư trú và lao động hợp phápTừ năm 2018 đến nay, Đồn đã phối hợp tuyên truyền được 183 cuộc cho 12.572 lượt người tham gia.

Tiếp sức cho phụ nữ biên cương vươn lên phát triển kinh tế, đơn vị phối hợp với Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, vận động chị em chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển cây ăn quả thế mạnh của địa phương, từ đó nhiều hộ gia đình đã vươn lên, từ năm 2018 đến nay đã giúp gần 20 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Tiêu biểu như phối hợp với UBND xã Tân Mỹ xây dựng mô hình trồng Hồng Vành khuyên, tại thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, với 25 hộ tham gia, với diện tích 48,6ha, thu nhập bình quân khoảng 50 triệu/hộ/vụ/năm; hỗ trợ 5 triệu đồng từ kinh phí tăng gia của đồn cho 1 gia đình hội viên phụ nữ nghèo đơn thân.

Chị Trần Thị Xíu, thôn Bản Đuốc, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng cho biết: Năm 2019 được cán bộ đồn biên phòng hỗ trợ 100 con gà giống và cử cán bộ giúp gia đình tôi xây dựng chuồng trại, thường xuyên tư vấn về kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi gà. Nhờ đó gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập, góp phần cải thiện cuộc sống.

Được biết, 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị của Đồn đã trích tiền lương ủng hộ chương trình ĐHCPNBC với tổng số tiền hơn 46 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã chủ trì vận động nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn, tiền lương, ngày công của cán bộ, chiến sĩ giúp 3 hội viên phụ nữ nghèo xây dựng mái ấm tình thương với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Đặc biệt, Đồn đã huy động sự vào cuộc của hội viên phụ nữ tham gia công tác tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Từ năm 2018 đến nay, đã có hơn 70 lượt phụ nữ tham gia cùng bộ đội biên phòng phát quang đường tuần tra biên giới, có 34 hộ gia đình tham gia tự quản đường biên cột mốc. Hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã phối hợp với Hội LHPN 2 xã tổ chức Ngày Hội bánh chưng xanh tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng đón xuân, vui tết cho đồng bào các dân tộc. Qua đó thắt chặt tình cảm quân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Có thể nói, bằng các hoạt động thiết thực, Đồn Biên phòng Tân Thanh đã tích cực giúp phụ nữ vùng biên giới vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao nhận thức, đời sống vật chất và tinh thần. Ghi nhận thành tích đó, Đồn Biên phòng Tân Thanh được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn lựa chọn để biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết chương trình ĐHCPNBC của tỉnh vào tháng 12/2020 tới.

Ban Tg - CSLP Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video