Ký cam kết phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

01/12/2007
Là tỉnh biên giới, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong khu vực biên giới thuộc tỉnh và nội địa... ở Quảng Trị rất phức tạp. Ngày 25/10, Công an và BCH Biên phòng tỉnh Quảng Trị ký cam kết thực hiện quy chế phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Quảng Trị là một địa bàn nằm giáp ranh với nước Lào, có 2 cửa khẩu chính là Lao Bảo, La Lay và nhiều đường tiểu ngạch. Những năm qua, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Lào và các nước có đường biên giới với Việt Nam vẫn đang tồn tại.

Từ năm 2001 đến nay, Công an Quảng Trị đã phá 4 đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc. Đã có 13 người, trong đó có 1 trẻ em mới 14 tuổi đã được trở về gia đình; phá 2 đường dây buôn bán phụ nữ sang Lào, bắt 4 đối tượng. Lực lượng Biên phòng tỉnh đã phá 3 đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Lào làm gái bán dâm, đã đưa hàng chục phụ nữ thuộc các tỉnh phía Nam về quê sinh sống.

Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giữa 2 lực lượng chưa có sự phối hợp chặt chẽ dẫn đến kết quả mang lại chưa cao.

Vì vậy, để ngăn chặn hành vi buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, thì đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng thuận giữa 2 lực lượng trong việc cung cấp thông tin và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ có liên quan đến tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trong khu vực biên giới thuộc tỉnh và nội địa..

Theo Hồng Nhung - CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video