Khai mạc Hội nghị SOM 4 về phòng, chống buôn bán người tại Phnôm Pênh - Campuchia

13/05/2006
Sáng 10/5, Hội nghị quan chức cao cấp lần 4 COMMIT (viết tắt là SOM 4) giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng, chống buôn bán người (BBN) đã khai mạc tại Phnôm Pênh (Campuchia)

Tham gia hội nghị gồm có đại biểu của 6 nước: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, trong đó đoàn Việt Nam gồm 7 đại biểu thuộc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội nghị đã phân tích và đánh giá về tình hình thực hiện của các nước về phòng, chống BBN sau Hội nghị SOM 3 tổ chức tại Hà Nội tháng 3/2005.

Tiếp đó, Hội nghị sẽ lần lượt thông qua 12 ý tưởng dự án, như chương trình đào tạo vùng/quốc gia; xác định nạn nhân và bắt giữ thủ phạm; quan hệ đối tác song phương và đa ngành; hồi hương kịp thời và an toàn; hỗ trợ sau khi bị buôn bán và tái hòa nhập…

Báo cáo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đại diện đoàn Việt Nam đã nhấn mạnh, kể từ sau Hội nghị SOM 3, Chính phủ Việt Nam đã tích cực chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và địa phương gắn việc thực hiện công tác phòng chống BBN, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em với việc tích cực tham gia các hoạt động trong Kế hoạch hành động tiểu vùng COMMIT cấp quốc gia và khu vực.

Riêng lực lượng Công an Việt Nam, tháng 3/2005, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Phòng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em trực thuộc Cục CSĐT tội phạm về TTXH. Năm 2005, cả nước đã phát hiện 209 vụ với 344 đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ, trẻ em; đã tìm kiếm, giải cứu được 499 nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài. Đồng thời, Công an Việt Nam đã phối hợp với Công an Trung Quốc mở đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em xuyên quốc gia trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, duy trì giao ban về phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em nói riêng giữa Công an các tỉnh giáp biên giới Việt - Trung…

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày (10 - 12/5) và sẽ thông qua quy chế hoạt động của Ban Thư ký, mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo COMMIT và các cơ chế khác trong nước, những hỗ trợ cần thiết cho Ban chỉ đạo COMMIT các nước… 

Theo CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video