Kết thúc điều tra đường dây buôn bán phụ nữ sang Malaysia

17/04/2007
Đường dây này đã dụ dỗ, lừa bán 126 phụ nữ vào các trung tâm môi giới hôn nhân, động mại dâm. Mỗi phụ nữ, chúng bán với giá khoảng 25.000 ringgit (tiền Malaysia) và được các đối tượng tại Malaysia trả công từ 1.500 đến 2.000 USD/người…

Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán phụ nữ sang Malaysia, do Trần Thị Mỹ Phượng (trú tại phường 5 thị xã Cà Mau, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hồ sơ vụ án được chuyển sang Viện KSND tối cao, với đề nghị truy tố 6 đối tượng: Trần Thị Mỹ Phượng, Tsai I Hsien (tức A Thái, người Đài Loan - chồng của Trần Thị Mỹ Phượng); Phan Văn Long (trú tại phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh); Tiêu Liên Hữu (tạm trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh); Phan Thị Hồng Yến (trú tại quận 11 thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Cường (trú tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh).

Theo kết luận điều tra, đường dây này đã dụ dỗ, lừa bán 126 phụ nữ vào các trung tâm môi giới hôn nhân, động mại dâm. Mỗi phụ nữ, chúng bán với giá khoảng 25.000 ringgit (tiền Malaysia) và được các đối tượng tại Malaysia trả công từ 1.500 đến 2.000 USD/người. Cơ quan điều tra còn xác định có 73 đối tượng khác (trong đó có 13 đối tượng đang sinh sống tại nước ngoài) liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ này với vai trò giúp sức, là chân rết chuyên dụ dỗ phụ nữ ở các vùng quê nghèo./.

Theo Hà Nội mới, VOV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video