Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khỏe, đẹp” – lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao của phụ nữ

30/06/2022
Chiều 30/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khỏe, đẹp” trong hệ thống Hội năm 2022 nhằm biểu dương, tôn vinh những đội thi có thành tích xuất sắc của cuộc thi.
đ/c Hà Thị Nga- UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen và hoa và đ/c Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao Cờ cho đội đạt giải Đặc biệt

Tham dự buổi Lễ có bà Hà Thị Nga - UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Tôn Ngọc Hạnh - UV dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trần Lan Phương – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Kim Thúy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; đại diện lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị TW Hội, đại diện các đội thi dân vũ.

Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe.

Đội thi Hội LHPN huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút 240 thành viên tham dự

Sau gần 3 tháng triển khai (27/3 - 17/6/2022), Hội thi đã thu hút đông đảo cán bộ Hội LHPN các cấp và các đơn vị trực thuộc, các câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ dân vũ rèn luyện thể dục, thể thao ở 100% Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị  tham gia hưởng ứng. Vượt lên trên những khó khăn, với sự tâm huyết, trách nhiệm các nhóm, đội, CLB dân vũ hăng say luyện tập; Hội LHPN các địa phương, đơn vị đầu tư nguồn lực, chuẩn bị kĩ lưỡng về trang phục, đạo cụ, quay phim tạo điều kiện đề hội viên phụ nữ luyện tập, cống hiến những tiết mục dân vũ đặc sắc, mang nhiều màu sắc phong phú và đa dạng. Vòng sơ loại, mỗi tỉnh thành đơn vị lựa chọn 02 tiết mục xuất sắc nhất dự thi cấp toàn quốc.

Vòng Chung kết (31/5-17/6/2022), Ban Tổ chức đã nhận được 130 video bài dự thi, trong đó có 260 tiết mục của 65 tỉnh, thành, đơn vị trực thuộc. Ban Giám khảo đã lựa chọn 60 bài thi lọt vào Vòng sơ khảo cấp toàn quốc; chọn được 30 bài dự thi xuất sắc vào vòng Chung kết. Các bài thi này được đăng tải trên Fanpage của Hội LHPN Việt Nam để hội viên, phụ nữ cả nước bình chọn. Những hình ảnh ấn tượng của các clip “Vũ điệu khỏe, đẹp” mang đến cuộc thi cho thấy tinh thần thể dục, thể thao của phụ nữ cả nước; lan tỏa phong trào dân vũ của phụ nữ tới toàn xã hội.

Ghi nhận sự nỗ lực và thành quả của các đội thi, Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn được 12 đội trao giải Chuyên đề và 21 giải cuộc thi gồm: giải Đặc biệt, 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 10 giải Ba, 05 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi cũng trao giấy chứng nhận cho 30 đội thi được chọn vào vòng sơ khảo toàn quốc.

Giải Đặc biệt của Hội thi thuộc về đội Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an.

02 đội đạt giải Nhất là đội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và đội Hội Phụ nữ Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

Đ/c Hà Thị Nga-  UV BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen và hoa đ/c Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao Cờ cho đội đạt giải Nhất

03 đội được giải Nhì là đội Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh; đội Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và đội Cụm thi đua số 8, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Thị Thu Thảo trao Bằng khen, tặng hoa; đ/c Lê Thị Hoàng Yến -  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao Cờ lưu niệm cho các đội đạt giải Nhì của Hội thi.

Đ/c Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch tặng Bằng khen, đ/c Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao cờ lưu niệm cho các đội đạt giải Ba

 

DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐẠT GIẢI CUỘC THI DÂN VŨ TRỰC TUYẾN

01 giải Đặc biệt: đội thi Hội Phụ nữ Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an.

02 giải Nhất:

- Đội Hội Liên hiệp phụ nữ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đội thi Hội Phụ nữ Quân khu 9, Bộ Quốc phòng.

03 giải Nhì:

- Đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh.

- Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Đội thi Cụm thi đua số 8, Hội Phụ nữ Công an thành phố Hà Nội.

10 Giải Ba

1. Đội thi Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

2. Đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi

3. Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

4. Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

5. Đội thi Hội Phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng

6. Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

7. Đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc

8. Đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An

9. Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

10. Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

05 Giải khuyến khích

- Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

- Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

- Đội thi Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

12 Giải Chuyên đề:

- 01 giải Đội dự thi đông nhất: đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt với 240 thành viên.

- 01 giải Được yêu thích nhất: Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đạt với 8.257 lượt chia sẻ trên fanpage của Hội.

- 02 giải Tiết mục tự chọn ấn tượng - Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với vũ điệu lôi cuốn, sắc màu trong lễ hội Lồng tồng trên nền nhạc “Trảy hội Cao Bằng”; và Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đạt với màn đồng diễn khỏe khoắn trên nền nhạc Xinh tươi Việt Nam.

- 02 giải Quảng bá hình ảnh quê hương đất nước ấn tượng” - Đội thi Câu lạc bộ dân vũ xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với hình ảnh các di tích lịch sử Bảo tàng, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, vẻ đẹp nên thơ của cánh đồng xanh ngát, suối nước, hoa Ban rợp trời. Đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Nam với hình ảnh 02 di sản văn hóa thế giới là Phố cổ Hội An và tháp Mĩ Sơn Khu Đền tháp Mỹ Sơn.

- 03 giải “Phong cách ấn tượng” - Đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận đạt với vũ điệu sôi động hiện đại và trang phục trẻ trung trên nền nhạc Mashup “Chia sẻ từng khoảnh khắc - em trong mắt tôi”; Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp với các sự tham gia của cô lớn tuổi nhưng phong cách trang phục trẻ trung; và Đội dân vũ phố núi, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đạt với vũ điệu khỏe khoắn trên nền nhạc “Tổ quốc gọi tên mình”

- 03  giải “Hình ảnh ấn tượng”: Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt với hình ảnh  áo dài, nón lá tạo hình trên cánh đồng lúa mênh mông bát ngát; Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đạt với hình ảnh duyên dáng của chiếc áo bà ba và nón lá; và đội thi Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bắc Kạn với hình ảnh tạo hình với lá cờ đỏ sao vàng.

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video