Hội nghị hợp tác lập pháp của AIPO về phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

03/07/2006
Sáng 3/7/2007, Hội nghị chuyên đề của Tổ chức Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPO) về hợp tác lập pháp trong phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh do Quốc hội Việt Nam chủ trì.

Tham dự Hội nghị có các nghị sỹ, đại biểu của các tổ chức tư pháp, các tổ chức, đoàn thể của Việt Nam và quốc tế.

 

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nhấn mạnh: Buôn bán phụ nữ, trẻ em “là một vấn đề bức xúc, nóng bỏng, nhức nhối đang có chiều hướng gia tăng, mang tính xuyên quốc gia...Việt Nam đã đạt được một số bước tiến trong phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trong khu vực, tuy nhiên vấn nạn này vẫn chưa bị chặn đứng.” và một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do “trong thời gian qua, sự quan tâm của các nước trong khu vực nói chung và hợp tác giữa nghị sỹ các quốc gia trong khu vực nói riêng chưa tương xứng với tầm quan trọng của vấn đề phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em”. Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa hy vọng trong hội nghị này, các nghị sỹ trong khu vực sẽ trao đổi và đưa ra các đề xuất, sáng kiến về hợp tác trong lĩnh vực lập pháp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho công tác phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ở mỗi quốc gia cũng như ở trong khu vực.


Khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được mong muốn ngoài việc trao đổi, học tập kinh nghiệm, các đại biểu sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng: Những kẽ hở pháp luật mà bọn tội phạm có thể lợi dụng hoặc là rào cản đối với hoạt động hợp pháp giữa các nước trong phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em và vai trò của cơ quan lập pháp trong vấn đề này; các biện pháp tăng cường sự hợp tác giữa các Nghị viện các nước trongphòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Trên cơ sở đó làm báo cáo trình Đại hội đồng AIPO lần thứ 27 tổ chức tại Philippine vào tháng 9/2006 nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh với tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Tiếp đó, các đại biểu đã tham gia Phiên họp thứ nhất với chủ đề ”Tổng quan về tình hình buôn bán phụ nữ và trẻ em trong khu vực, pháp luật của các nước trong lĩnh vực này ” dưới sự điều hành của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Quốc hội Việt Nam.

 

Sau khi nghe T.S.Susu Thatun, Giám đốc Chương trình của LHQ về phòng, chống buôn bán người tiểu vùng sông Mê kông (UNIAP) trình bày Tổng quan về “Tình hình buôn bán người trong khu vực Đông Nam Á”; nghe ông Willem Pretorius và bà Fiona David của ASEAN và tổ chức Hợp tác Khu vực châu Á nhằm ngăn ngừa buôn bán người (ARCPPT) trình bày về chủ đề “ASEAN ứng phó với nạn buôn bán người”, nhiều ý kiến của các đại biểu đã trao đổi sâu sắc thêm về xu hướng buôn bán người trong khu vực, các biện pháp ứng phó và hệ thống pháp luật hình sự của các nước ASEAN, trong đó cần có luật chung của khu vực về phòng, chống buôn bán người; đặc biệt là buôn bán phụ nữ, trẻ em.

 

Theo chương trình, chiều 3/7 và cả ngày 4/7/2006, các đại biểu sẽ tham dự các phiên họp thứ hai, ba, tư với các chủ đề ”Giới thiệu về Nghị định thư Liên hợp quốc về buôn bán người và Tuyên bố ASEAN chống lại nạn buôn bán người và chiến lược thực thi pháp luật các nước ASEAN”, ”Đối phó của các quốc gia và hợp tác chống buôn bán phụ nữ và trẻ em: phòng ngừa và pháp luật hình sự”, ”Ứng phó của các quốc gia và hợp tác trong phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; hồi phục, tái hoà nhập cộng đồng” dưới sự chủ trì của đại biểu các nước Philippine, Singapore và Lào. Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua một số văn bản và Khuyến nghị của Hội nghị chuyên đề AIPO về hợp tác lập pháp trong phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; thăm các cơ sở hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em (Mái ấm Hoa hồng nhỏ; Trung tâm trợ giúp phụ nữ - trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (thuộc Dự án AFESIP).

Thông tin liên quan:   

- Phát biểu trong Lễ khai mạc của Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Mỹ Hoa.

- Phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trương Quang Được.

- Báo cáo về phòng ngừa và đấu tranh, trừng phạt tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam; nhu cầu cấp thiết về tăng cường hợp tác quốc tế.

- Phát biểu của đại biểu các nước trong khu vực.

- Khuyến nghị của Hội nghị

- Phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video