Hội LHPN Yên Bái: Đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII

17/01/2022
Sáng 14/1, Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số sở, ngành.
Ký kết giao ước thi đua năm 2022 giữa Hội LHPN tỉnh với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; đồng thời đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy. Các cấp Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tận dụng thời gianvàng khi tỉnh chưa có dịch bệnh để tổ chức thành công Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo theo kế hoạch đề ra, là một trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành tổ chức đại hội; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện; ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 qua nhiều hình thức với tổng trị giá trên 750 triệu đồng; thực hiện 737 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án 938, 939, 1893.

Cùng đó, trong năm, các cấp Hội đã tổ chức được gần 1.400 hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ; giúp 742 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”; hỗ trợ làm mới 38 nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 132 mô hình làm kinh tế mới của phụ nữ, đạt thu nhập trên 200 triệu đồng/hộ/năm; hỗ trợ 289 mô hình sinh kế cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo; duy trì và phát triển nguồn vốn qua các mô hình tiết kiệm đến tháng 12/2021 được trên 87,3 tỷ đồng để chủ động nguồn vốn vay cho chị em và nguồn vốn ưu đãi nhận ủy thác từ các ngân hàng cho trên 27.800 hộ vay hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen của Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021

 

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Hội nghị đã thảo luận nhất trí với 7 hoạt động trọng tâm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh năm 2022; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 và mô côi do các nguyên nhân khác; nội dung phát động thi đua năm 2022.

Năm 2021, với các kết quả nổi bật đạt được, Hội LHPN tỉnh Yên Bái được Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua; 22 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội được nhận Bằng khen của TW Hội; 2 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghĩa Thị Bích Nhiệm trao bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021.

Hội LHPN tỉnh cũng đã khen thưởng cho 80 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào và các chuyên đề năm 2021.

Tại Hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022 với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc và Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video