Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng về phòng chống xâm hại tình dục, bạo lực phụ nữ, trẻ em

11/01/2021
Trong những năm qua, việc xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế chú trọng, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cộng đồng về phòng, chống xâm hại tình dục, bạo lực phụ nữ, trẻ em gái.
Hội thi phòng, chống bạo lực gia đình

Một số hoạt động và kết quả nổi bật như: tổ chức 47 lớp tập huấn, truyền thông về kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em, giáo dục về giới tính; phòng, chống nạn tảo hôn, kỹ năng chăm sóc bản thân ở tuổi dậy thì; phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới; tăng cường phối hợp các cơ quan, ban, ngành địa phương phát hiện, tố giác tội phạm. Tổ chức Hội thảo “Trao đổi giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em”, Diễn đàn Lắng nghe trẻ em nói về “Thúc đẩy quyền học tập của trẻ em để thay đổi và phát triển”, hội thi “Tuyên truyền viên măng non hiểu biết về các chính sách văn bản bảo vệ trẻ em”, “Tìm hiểu kiến thức giới tính, sức khoẻ sinh sản trẻ vị thành niên;...

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh cũng đã tổ chức chuỗi hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia chủ động, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số. Qua đó, tuyên truyền viên, nạn nhân, người đã từng gây bạo lực đã cởi mở hơn trong việc chia sẻ các câu chuyện bạo lực tại địa phương, cùng trao đổi, giải đáp thắc mắc với các chuyên gia tâm lý, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể trong quá trình xử lý, phối hợp giải quyết các vụ việc.

Các cấp Hội đã duy trì hiệu quả 95 mô hình, CLB phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng các phóng sự, clip tuyên truyền pháp luật đăng tải trên các trang fanpage, website của tỉnh; phát tờ rơi, xuất bản sách báo có nội dung về phòng chống xâm hại phụ nữ trẻ em… tới cán bộ hội viên phụ nữ và người dân trong cộng đồng.

Ra mắt CLB Nâng cao vị thế của phụ nữ, trẻ em gái

Thực hiện các Chương trình phối hợp với Trại Giam Bình Điền, Ban Chỉ đạo 138 Công an, Sở Tư pháp, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức được 25 lớp tập huấn, truyền thông về những nội dung cơ bản pháp luật phòng chống tội phạm tội phạm, tệ nạn xã hội, mại dâm, ma tuý, tội phạm mua bán người...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa vị thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tội phạm bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế do công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu đồng bộ; công tác phát hiện, xử lý, giải quyết vụ việc xâm hại, bạo lực trên thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nạn nhân bị bạo lực, xâm hại còn mặc cảm, e ngại, các thành viên gia đình còn che giấu, không tố giác hành vi bạo lực, xâm hại; định kiến giới, tư tưởng trọng nam kinh nữ vẫn còn tồn tại trong nhân dân; chế tài xử phạt chưa đủ mạnh đối với hành vi bạo lực và xâm hại...          

Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, khó khăn trong thời gian qua đã được Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ đề An toàn cho phụ nữ, trẻ em trong thời gian tới

 

Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video