Hội LHPN tỉnh Hà Nam: 200 triệu đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo biên giới Cao Bằng
Năm 2021 là năm khởi đầu của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021- 2025, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã kịp thời triển khai chương trình tại tỉnh Cao Bằng, đưa các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả và phù hợp với nguyện vọng của hội viên, phụ nữ nghèo thông qua những mô hình thiết thực giúp chị em phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.
Theo đó, tại xã Cách Linh – huyện Quảng Hòa – tỉnh Cao Bằng, đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh Hà Nam phối hợp với Công ty cổ phần DongShin VN Hà Nam đã hỗ trợ trâu sinh sản cho 5 hộ phụ nữ nghèo (trị giá 50 triệu đồng), 10 tấn gạo trị giá 150 triệu đồng cho 237 hộ nghèo của xã cùng một số quần áo, vật dụng đã qua sử dụng. Tổng giá trị chương trình là trên 200 triệu đồng được vận động từ các doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm trong tỉnh.
5 hộ gia đình phụ nữ nghèo xã Cách Linh được trao nhận hỗ trợ trâu từ Chương trình
Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nam khẳng định: Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên phụ nữ nghèo tại các xã vùng biên cương của Tổ quốc, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ bằng các việc làm cụ thể. Từ những hỗ trợ này, các mô hình sinh kế giúp các hộ dân trong xã Cách Linh có thêm việc làm, dần vươn lên thoát nghèo.
Chị Lục Thị Vương hội viên xóm Bản Phiềng xã Cách Linh, đại diện cho 05 hộ gia đình được tặng mô hình sinh kế nuôi trâu phấn khởi bày tỏ niềm vui khi được Hội LHPN tỉnh Hà Nam hỗ trợ. Chị cho biết: Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn để nhân dân vùng biên có thêm nghị lực làm ăn vươn lên thoát nghèo, cố gắng duy trì mô hình sinh kế để có sức lao động, sức sinh sản để cuộc sống đỡ khó khăn hơn.
Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam trao quà hỗ trợ mô hình sinh kế cho 5 hộ phụ nữ nghèo xã Cách Linh
Từ nguồn hỗ trợ thiết thực trên, Hội LHPN tỉnh Hà Nam mong muốn góp phần khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, cũng như huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn với phụ nữ ở các xã biên giới, giúp chị em phụ nữ từng bước thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc bền vững.