Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn thăm và động viên gia đình 3 mẹ con tử vong do cháy nhà

13/03/2020
Sau khi nhận được thông tin 3 mẹ con chị Hiền tử vong do cháy nhà, Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn đã xuống thăm và động viên gia đình.
Ngôi nhà 2 tầng, nơi xảy ra sự việc. Ảnh Quốc Huy.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến 3 người tử vong ở xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, chiều 12/3 trao đổi với PV, bà Vi Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn cho biết, sau khi nhận được thông tin 3 mẹ con chị Hiền gặp nạn, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng.

 

"Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, hai vợ chồng chị Hiền đã xảy ra mâu thuẫn, người chồng đã mua xăng về tưới ra nhà. Còn ai là người đốt thì cơ quan công an vẫn đang điều tra".

Phó Chủ tịch Hội LHPN Bắc Kạn Vũ Thị Thúy

Bà Thúy cho biết thêm, thời điểm bà có mặt, người chồng đang đưa hai mẹ con chị Hiền đi bệnh viện, còn cháu lớn nhà chị Hiền tử vong đang được gia đình tổ chức mai táng. Ở địa phương gia đình chị Hiền tương đối khó khăn, hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định. Con cái thì còn nhỏ.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 11/3, tại thôn Nà Mẩy, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới. Vào thời điểm trên, ngọn lửa đã bùng cháy tại gia đình anh Vũ Đình Đệ (sinh năm 1993) và chị Lương Thị Hiền (sinh năm 1994).

Tại thời điểm cháy, trong nhà còn có hai con của anh Đệ và chị Hiền là Vũ Tiến Phong (con trai, 7 tuổi) và Vũ Thiên Phú (con gái, 2 tuổi). Do ngọn lửa bùng phát nhanh, bất ngờ bao trùm cả tầng một nên ba mẹ con chị Hiền không thể thoát kịp ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt cùng người dân dập tắt đám cháy đưa nạn nhân ra ngoài.

Hậu quả, cháu Vũ Thiên Phú tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, chị Hiền và cháu Phong được đưa vào Viện bỏng Quốc gia cấp cứu nhưng cũng tử vong vì bị thương quá nặng. (Chị Hiền tử vong lúc 10h30', cháu Phong tử vong lúc 12h45' ngày 12/3 tại Viện bỏng Quốc gia).

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ cháy anh Đệ và chị Hiền có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã sau đó anh Đệ đã đi mua xăng về tưới trước cửa nhà, phòng khách và khu vực bếp ăn của gia đình.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video