Hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em khó khăn

05/01/2022
- Lạng Sơn: “Đông ấm áp - Tết yêu thương” của phụ nữ Chi Lăng
- Quảng Ngãi: Trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo
Chương trình “Đông ấm áp - Tết yêu thương” của phụ nữ Chi Lăng

- Lạng Sơn: “Đông ấm áp - Tết yêu thương” của phụ nữ Chi Lăng

Hội LHPN huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ;  Đoàn Thanh niên, Câu lạc bộ Thiện Tâm Chi Lăng và các nhà hảo tâm Thị trấn Đồng Mỏ đã tổ chức Chương trình “Đông ấm - Tết yêu thương” tại Trường Tiểu học, thôn Thầm Nà, xã Hữu Kiên; đồng thời tổ chức “Gian hàng quần áo không đồng” và “Tết yêu thương” cho hội viên phụ nữ và Nhân dân xã Hữu Kiên.

Qua chương trình, 44 suất quà gồm chăn ấm, mũ, tất, quần áo ấm, bánh kẹo, tiền mặt…với tổng trị giá 26 triệu đồng đã được trao tặng cho các em học sinh thôn Thầm Nà nhằm góp phh  san ss yêu thương, mang mùa đông ấô áp đđ  cho các em hh  sinh nhh và chăm lo cho hho viên, php nn, ngưgư dân có hoàn ccàn khó khăn trên đđê bàn.

- Quảng Ngãi: Trao Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo

Hội LHPN huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi, Hội tấm lòng vàng và anh em mạnh thường quân, Nhóm kết nối yêu thương Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành nhà Mái ấm tình thương cho bà Đào Thị Ánh (56 tuổi), ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh.

Trao Mái ấm tình thương cho bà Đào Thị Ánh

Ngôi nhà có diện tích gần 50 mét vuông, tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng từ nguồn vận động, đóng góp của Hội LHPN huyện Sơn Tịnh cùng Cộng đồng thiện nguyện Quảng Ngãi, Hội tấm lòng vàng và anh em mạnh thường quân, Nhóm kết nối yêu thương Quảng Ngãi. Ngoài vận động, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà mới, gia đình bà Ánh còn được trao tặng một số vật dụng cần thiết cho gia đình như: tủ gỗ, bàn học, bồn nước, nồi cơm điện,…, với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Bà Đào Thị Ánh là hội viên phụ nữ của thôn Bình Bắc, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Chồng bà Ánh bị bệnh tai biến qua đời cách đây 7 năm. Hiện bà ở cùng con trai, là cháu Lý Khánh (10 tuổi), bà Ánh không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên bị đau ốm, hằng ngày bà đi làm công cho tiệm xay gạo tại chợ Đình, xã Tịnh Bình, chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng. Với số tiền này không đủ hai mẹ con bà trang trải cho cuộc sống.

Ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng đã giúp mẹ con bà Ánh vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, an toàn.

Hoàng Hương , Kim Cúc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video