Hà Nam: Kịp thời hỗ trợ hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19

05/05/2021
Là tỉnh trở thành điểm nóng khi xuất hiện mới nhiều ca Covid-19 trong cộng đồng, Hà Nam những ngày này đang tập trung cao độ quyết liệu triển khai các giải pháp nhằm khống chế dịch bệnh có hiệu quả. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nam Phạm Thị Bích Ngọc (áo kẻ) trao quà, hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho các xã thực hiện cách ly, giãn cách huyện Lý Nhân

Hơn lúc nào hết, cán bộ, hội viên, phụ nữ càng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, tình đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào, lòng nhân ái, khả năng thích ứng, sẵn sàng đương đầu khó khăn trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc”.

Các cấp Hội tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh thông qua cập nhật, chia sẻ thông tin thường xuyên trên các nhóm Zalo, Facebook, các trang mạng xã hội của Hội, truyền thanh lưu động, in pano, áp phích,… đồng thời tuyên truyền, vận động và trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, nhân dân cài đặt ứng dụng Blue Zone; thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế; phối hợp với lực lượng chức năng trong việc điều tra dịch tễ, nhận thức đúng về tình hình dịch bệnh, tránh tâm lý hoang mang; thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Chính phủ.

Ngay khi có quyết định cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) và thực hiện các pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối với xã Bắc Lý, xã Chân Lý, chiều ngày 01/5/2021, bà Phạm Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nam cùng đoàn công tác đã đến động viên, trao quà, hỗ trợ các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt thường ngày cho bà con nhân dân, phụ nữ ở các địa phương trên như gạo, lạc, trứng, dầu ăn, sữa, cháo…, tổng trị giá 15 triệu đồng.

Hoạt động kịp thời trên thể hiện sâu sắc trách nhiệm của tổ chức Hội, tinh thần tương thân tương ái, động viên, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch, qua đó góp phần hỗ trợ phụ nữ, nhân dân yên tâm cách ly, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chu Thoa, Hải Thịnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video