Guatemala: Phát hiện đường dây buôn bán trẻ em làm con nuôi

15/08/2007
Các quan chức ở Guatemala cho biết, họ vừa giải cứu 46 trẻ em được coi là bị bắt cóc để đưa ra nước ngoài làm con nuôi.

Những trẻ em nói trên có độ tuổi từ vài ngày đến ba tuổi. Chúng được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Antigua, ở gần thủ đô, sau khi những người láng giềng thông báo với cảnh sát rằng họ nhìn thấy người nước ngoài hàng ngày đưa trẻ em về đó.

Cảnh sát đang điều tra xem liệu số trẻ em này bị “đánh cắp” hay cha mẹ chúng bị buộc phải từ bỏ con của mình.

Năm ngoái các đôi vợ chồng ở Mỹ đã nhận hơn 4.000 trẻ em từ Guatemala làm con nuôi, chỉ sau số trẻ em từ Trung Quốc.

Văn phòng công tố Guatemala cho biết, căn nhà trên không được phép hoạt động như một trung tâm cho con nuôi.

46 trẻ em vẫn đang được giữ lại tại ngôi nhà này và đang được cảnh sát trông nom, còn vụ việc đang được tiến hành điều tra.

Tuần trước, Sứ quán Mỹ tại Guatemala thắt chặt các quy định cấp thị thực cho các cặp vợ chồng Mỹ muốn nhận con nuôi ở đây.

Trong khi đó, Tổ chức di trú quốc tế (IOM) cho biết, hôm thứ sáu, họ phát hiện 47 trẻ em Haiti bị cha mẹ bán cho một đường dây buôn người để đổi lấy cam kết giúp đỡ về tài chính.

Các em này từ hai đến bốn tuổi bị bán cho các nhà giàu Haiti và người nước ngoài, đổi lại cha mẹ các em được nhận một khoản tiền.

Số trẻ em nói trên từ hai đến bảy tuổi, được giải cứu từ một trung tâm nhận con nuôi bất hợp pháp tại thành phố cảng Port-au-PrinceHaiti nhờ sự can thiệp của chính phủ.

IOM cho biết, trẻ em bị bán cho các nhà giàu Haiti và người nước ngoài để lấy tiền.

Theo BBC/Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video