Giải thoát một nữ sinh viên bị bán qua biên giới

16/03/2007
Nguyễn Thị Cẩm T., sinh viên trường Cao đẳng Bách Nghệ, Hải Phòng, quen với Thịnh ở Cung Văn hoá thiếu nhi Lạch Tray. Vừa quen, Thịnh rắp tâm đưa T. sang Trung Quốc bán cô cho một động mại dâm...

Nguyễn Thị Cẩm T., sinh viên trường Cao đẳng Bách Nghệ, Hải Phòng, quen với Thịnh ở Cung Văn hoá thiếu nhi Lạch Tray. Vừa quen, Thịnh rắp tâm đưa T. sang Trung Quốc bán cô cho một động mại dâm...

Nguồn tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh cho hay, vừa qua, tại khu vực Km1, Đội trinh sát cơ động (BĐBP tỉnh) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một vụ mua bán phụ nữ qua biên giới. 3 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ gồm Trần Thị Loan (45 tuổi), trú tại Lê Chân, Hải Phòng; Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi), trú tại Kim Thành, Hải Dương; Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), trú tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Đáng chú ý, nạn nhân trong vụ buôn người này có người đang là sinh viên, như Nguyễn Thị Cẩm T. (20 tuổi), sinh viên Trường Cao đẳng Bách Nghệ, Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị Loan làm nghề buôn bán và qua lại Trung Quốc nhiều lần. Tháng 7/1996, Loan gặp và quen Liên là chủ nhà hàng chứa gái mại dâm tại Hợp Phủ, Quảng Tây (Trung Quốc). Liên bàn với Loan về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc giao cho Liên để hành nghề bán dâm, gái càng trẻ càng được giá.

Tháng 9/1996, Loan đã lừa chị Thanh (35 tuổi, ở Hải Phòng) sang giao cho Liên và được trả tiền công 2 nghìn nhân dân tệ.

Một đầu mối khác, ngày 24/1, Nguyễn Văn Thịnh sau khi tình cờ gặp Nguyễn Thị Cẩm T. tại Cung Văn hóa thiếu nhi Lạch Tray, Hải Phòng, Thịnh rủ T. đi chơi 1-2 lần và có ý định lừa để đưa sang Trung Quốc.

Do có quan hệ quen biết với Trần Thị Loan, Thịnh đã cùng bàn bạc với Loan và đồng bọn để thực hiện phi vụ buôn người này

Hạ Long
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video