Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương - Biểu tượng khăng khít của tình quân dân

26/12/2020
Đó là ghi nhận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị tổng kết 3 năm Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu chứng kiến ký kết giữa lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và Bộ đội Biên phòng về phối hợp triển khai Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025

Ngày 26/12/2020, Hội LHPN Việt Nam Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Sơn - Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên BCH TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; các đồng chí là lãnh đạo bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tỉnh Thanh Hóa; các chị là Ùy viên BCH TW Hội, lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh/thảnh phố; tập thể, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chương trình.

Đồng chí Hà Thị Nga – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Trung tướng Đỗ Danh Vượng- Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng đánh giá cao chương trình phối hợp với Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí khẳng định: Qua ba năm thực hiện, cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp đã đồng sức, đồng lòng, góp công, góp của, huy động sự chung tay, đồng hành cùng các cấp, các ngành từ TW đến địa phương hướng về hội viên phụ nữ ở 110 xã đặc biệt khó khăn thuộc 26 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo.

Hội viên, phụ nữ ở khu vực biên giới đã tích cực tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên gới quốc gia" góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khai mạc Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa khẳng định: Qua gần 3 năm triển khai, Chương trình đã trở thành điểm tựa, là động lực để phụ nữ và người dân ở vùng biên tự tin vươn lên trong cuộc sống. Phụ nữ và nhân dân cả nước đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm, hành động chung sức, chung lòng xây dựng biên cương với tổng nguồn lực huy động hỗ trợ các xã biên giới khó khăn với 321 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, gần 1.000 công trình dân sinh, 700 mái ấm tình thương được xây dựng; hàng ngàn  phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi được khám, hàng ngàn hội viên phụ nữ khó khăn được tặng quà, 4.000 lượt học sinh nghèo vượt khó được tặng học bổng…

Đồng chí Hà Thị Nga tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cho các đơn vị Biên phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 

Mối quan hệ khăng khít giữa quân đội với Nhân dân, giữa phụ nữ với bộ đội biên phòng thêm bền chặt, thiết thực. Gần 100 đơn vị, mạng lưới, hiệp hội, tổ chức nhận hỗ trợ 110 xã biên giới khó khăn (vượt 20 xã so với kế hoạch), 45 xã biên giới khác. Tổng nguồn lực từ chương trình đạt khoảng 150 tỷ đồng, riêng số tiền vận động qua cổng thông tin nhân đạo 1400 là gần 4 tỷ đồng. Hơn 300 ngàn người quan tâm và ủng hộ, quảng bá chương trình qua tin nhắn, áo nhận diện chương trình, VOV, VTV, Đài phát thanh truyền hình các tỉnh/thành trong cả nước…

Lãnh đạo Bội đội Biên phòng trao Bằng khen cho các tập thể Hội LHPN đóng góp xuất sắc trong thực hiện Chương trình

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận: Chương trình đã lan tỏa ra các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng cả nước, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng, phát huy ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực sự tạo được dấu ấn về một cách làm đúng, đặt phụ nữ, trẻ em và người dân khu vực biên giới thành tâm điểm của Chương trình.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, chương trình của chương trình là những điểm nhấn ấn tượng vì đã phát huy cao độ thế mạnh của Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng các cấp. Phó Thủ tướng khẳng định: “Sự phối hợp chặt chẽ ấy đã trở thành biểu tượng khăng khít của tình quân dân - mỗi người phụ nữ, mỗi cột mốc trên đường biên giới quốc gia - mỗi chiến sĩ quân hàm xanh coi biên giới là nhà, đồng bào các dân tộc là người thân ruột thịt của mình. Nhờ vậy, phên dậu biên cương của Tổ quốc được giữ vững, hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh…”

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong triển khai thực hiện cần: tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh; tiếp tục quan tâm chăm lo, giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng biên giới; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và vận động nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là sự ổn định, phát triển bền vững khu vực biên giới.

Cùng với đó, Phó thủ tướng kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, nguồn lực và sức sáng tạo của mình tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam, Bộ đội Biên phòng đem đến nhiều hơn nữa những cách làm hay, những kinh nghiệm quý và những nguồn lực mới để xây dựng biên cương khởi sắc, giàu mạnh hơn nữa từ những kết quả rất đáng khích lệ mà Chương trình đã đạt được ở giai đoạn vừa qua. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng: với sự cam kết đồng hành của Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng, các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong cả nước, với ý chí, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, sắt son, cần cù, sáng tạo, phụ nữ các dân tộc cùng với quân và dân các tỉnh biên giới sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo và đạt thành tích mới trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (giữa ảnh), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ tư trái ảnh qua), Trung tướng Đỗ Danh Vượng (thứ 4 phải ảnh qua), Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa (ngoài cùng phải ảnh) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu nữ bộ đội biên phòng tham dự Hội nghị

Với kết quả tốt đẹp đó, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình đã được các ban, bộ, ngành ghi nhận. Tại Hội nghị tổng kết, có 110 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc,  Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN VN Hoàng Thị Ái Nhiên (thứ 4 trái ảnh qua), Phó Chủ tịch Hội Bùi Thị Hòa tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội cho các tập thể Bộ đội Biên phòng có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình

Phát huy kết quả đã đạt được của Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020, cụ thể nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục triển khai Chương trình giai đoạn 2021 – 2025.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy BĐBP thay mặt hai ngành ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình. Các đơn vị nhận hỗ trợ cam kết hỗ trợ các hoạt động cho các xã tổng trị giá là 27 tỷ 235 triệu đồng:

 

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 thành công khẳng định cách đi đúng đắn trong việc cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và của Hội LHPN Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống; tạo cơ hội, điều kiện để nhiều hội viên phụ nữ phát huy và khẳng định vị trí, vai trò trong gia đình và cộng đồng; nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ về quốc gia, quốc giới, ý thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ biên giới quốc gia; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Kết quả của Chương trình cũng mở ra một chặng đường đồng hành tiếp theo dài hơi hơn với các hoạt động được củng cố, phát triển phù hợp với tình hình mới đang diễn ra trên tuyến biên giới địa đầu của Tổ quốc.

Chủ tịch Hà Thị Nga bế mạc Hội nghị

Chủ tịch Hà Thị Nga tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng BĐBP, Hội LHPN các cấp và sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương giai đoạn 2021-2025 sẽ đạt được hiệu quả và thành công tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (thứ 5 trái ảnh qua), Phó Chủ tịch Hội Đỗ Thị Thu Thảo trao Bằng khen cho các tập thể Bộ đội Biên phòng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình

 

Lãnh đạo Bội đội Biên phòng trao Bằng khen cho các tập thể Hội LHPN đóng góp xuất sắc trong thực hiện Chương trình

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video