Chúng từng lừa gạt 23 phụ nữ

09/01/2008
Theo tài liệu trinh sát của lực lượng chống tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ, trẻ em (Đội 2) Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, trong những tháng cuối năm 2007, cơ quan CSĐT liên tiếp nhận được những lá đơn trình báo của nhiều người dân về những vụ mất tích kỳ lạ của con em họ. Đối tượng bị mất tích là những cô gái mới lớn, nhưng thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình, thường xuyên la cà tại các quán Internet để “chat” đêm và lấy nhà nghỉ, nhà trọ làm nơi “tá túc”.

Tập trung xác minh, truy tìm những nạn nhân bị mất tích, các trinh sát Đội 2 nắm được họ đều đã bị dụ dỗ, lừa gạt bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Tiếp tục điều tra truy xét, cuối tháng 12-2007, cơ quan công an đã nắm được thông tin về một đường dây chuyên dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm qua biên giới ở khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Đường dây mua bán phụ nữ này do Dương Đàm, một tay anh chị khét tiếng trong giới giang hồ ở TP Hải Phòng cầm đầu.

Dưới tay Dương Đàm còn một số đối tượng khác (cả nam lẫn nữ), trong đó có Nguyễn Anh Tuấn Tú (SN 1990), ở khu Đền Lừ II, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chúng tụ tập ở quây quần với nhau tại các nhà nghỉ, nhà trọ để hoạt động tội phạm. Phương thức hoạt động của ổ nhóm tội phạm này là lên mạng Internet để “chat” làm quen với các cô gái thường lên mạng khuya.

Sau đó, chúng dụ dỗ các cô gái đi chơi xa, hoặc lên cửa khẩu ở khu vực Móng Cái để mua quần áo, sắm đồ lưu niệm... rồi lừa gạt, bán sang Trung Quốc. Sau khi đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán phụ nữ của Nguyễn Anh Tuấn Tú, các chiến sỹ Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã lập kế hoạch truy lùng và bắt được đối tượng này tại TP Đà Nẵng, ngay trong những ngày đầu tập trung tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý.

Tại cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, Nguyễn Anh Tuấn Tú khai nhận đã tham gia vào đường dây mua bán phụ nữ do Dương Đàm cầm đầu từ năm 2006. Với thủ đoạn lên mạng Internet “chat” làm quen với các cô gái ham chơi, quen sống buông thả, từ đó đến nay Nguyễn Anh Tuấn Tú đã thực hiện trót lọt 23 “phi vụ” lừa gạt, bán phụ nữ sang Trung Quốc, trong đó có 7 vụ các bị hại là người ở TP Hải Phòng và 16 vụ các bị hại ở Hà Nội.

Ngoài Nguyễn Anh Tuấn Tú, trong đường dây mua bán phụ nữ do Dương Đàm cầm đầu còn có một tay chân đắc lực khác là Hoa, tức Hoa “béo”, quê ở Hải Phòng. Đầu năm 2006, Hoa “béo” là nạn nhân do chính bọn Dương Đàm và Nguyễn Anh Tuấn Tú dụ dỗ, lừa gạt bán sang Trung Quốc.

Tháng 10-2006, Hoa “béo” trốn về Việt Nam và ra nhập đường dây tội phạm này. Qua điều tra được biết Hoa “béo” đang có lệnh truy nã của CATP Hải Phòng về hành vi môi giới mại dâm, cụ thể là môi giới cho khách làng chơi mua trinh các em gái chưa thành niên.

Lời khai của Nguyễn Anh Tuấn Tú thể hiện sau khi dụ dỗ, lừa gạt được người bị hại đưa lên thị xã Móng Cái, Hoa “béo” và 2 đối tượng nữ khác có tên là Quyên và Kim Anh, đều ở TP Hải Phòng sẽ tiếp tục đưa “hàng sống” qua biên giới bằng đường sông, để bán cho các đối tượng “buôn người” xuyên quốc gia với giá từ 2.500 đến 4.000 nhân dân tệ/người.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan khác hiện đang lẩn trốn.

 

An ninh Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video