Chị Sâm làm giàu từ vụ 3

22/03/2005
Chị Cà Thị Sâm, dân tộc Thái ở bản Pột, xã Chiềng Cơi, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La là người đi đầu trong phong trào làm vụ 3 đem lại hiệu quả cao.

Được tập huấn kỹ thuật trồng rau xanh, với 1400m2 diện tích ruộng 2 vụ, hàng năm gia đình chị đã đưa giống lúa mới vào sản xuất, trồng thêm rau xanh vụ 3 như khoai tây, cải bắp, su hào… và phát triển nuôi ngan Pháp, nuôi trồng thuỷ sản đem lại hiệu quả cao. Năm đầu tiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên chỉ thu lãi được 10 triệu đồng. Không nản chí, chị Sâm tranh thủ thời gian đi học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn thị xã, đồng thời tham khảo các tài liệu hướng dẫn khuyến nồng. Dần tích luỹ được kinh nghiệm, chị mạnh dạn nhận thêm 1000m2 đất sản xuất. Nhờ chăm chỉ làm ăn và áp dụng kỹ thuật nông nghiệp, năm 2004, gia đình chị đã thu về 25 triệu đồng từ trồng rau xanh và nuôi ngan, cá.

 

Học tập chị Sâm, hiện nay, nhiều chị em ở bản Pột đang tích cực sản xuất vụ 3, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và xoá đói giảm nghèo. Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng bởi bấy lâu nay, bà con dân tộc Thái ở đây vốn chỉ quen với việc sản xuất từ 1-2 vụ/năm.

Nguyễn Thị Ngà - Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video