Chị cán bộ Hội cơ sở tài năng

08/04/2005
Chị Phạm Thị Linh, 47 tuổi, tổ trưởng Tổ phụ nữ xóm 8, xã Thiên Hương huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) không chỉ là một cán bộ Hội cơ sở giỏi mà còn là một trưởng đoàn năng động, sáng tạo trong cuộc thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi toàn quốc tổ chức tại Hà Nội tháng 10/2004.

Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, chị Linh khiến những người gặp lần đầu cảm nhận là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Chị đã có thâm niên 10 năm làm công tác Hội, 6 năm tham gia BCH Hội phụ nữ xã. Tận tâm với công tác Hội, chị luôn trăn trở phải làm gì để đem lại quyền lợi thiết thực cho chị em. Quê chị còn tồn tại những định kiến giới nặng nề. Sự bất bình đẳng giới gây nên nhiều nỗi khổ cho chị em phụ nữ nhất là những chị sinh con một bề là gái. Thấu hiểu điều đó, trên cơ sở chỉ đạo của Hội cấp trên, nhóm Giới - Sức khoẻ sinh sản được thành lập do chị làm nhóm trưởng. Nhóm gồm 20 thành viên trên dưới 30 tuổi. Hoạt động của nhóm thu hút sự tham gia của cả phụ nữ và nam giới trong đó khuyến khích nam giới tham gia vào các hoạt động của nhóm. Hàng tháng, nhóm đều tổ chức cho các thành viên tích cực tham gia học tập, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thông tin về dân số - sức khoẻ sinh sản, khoa học kỹ thuật, vốn, tăng thu nhập... Điểm nổi bật là nhóm đã tác động đến bình đẳng giới thông qua quá trình đẩy mạnh chia sẻ trách nhiệm của nam giới trong các vấn đề chăm sóc sức khoẻ gia đình, giáo dục con, tổ chức cuộc sống gia đình, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Sau 3 năm hoạt động, nhóm đã thu được những kết quả tốt đẹp. Các thành viên trong nhóm đều không sinh con thứ 3, gia đình hoà thuận, kinh tế phát triển. Nhận thức giới của các thành viên đều tiến bộ. Chị Linh đang dự định mở rộng mô hình. Bản thân chị cũng có hai con gái. Nhưng gia đình chị luôn êm ấm hạnh phúc. Chồng chị thường giúp việc nhà cửa, đồng áng, tạo điều kiện cho cho chị công tác tốt. Hai con chăm ngoan, học giỏi. Biết mẹ chuẩn bị dự thi Hội thi Cán bộ Hội cơ sở giỏi ở Hà Nội, các cháu đã tự giác giúp mẹ công việc nhà. Ba bố con còn làm khán giả cho mẹ trong lúc mẹ luyện tập.Trong vòng thi chung kết toàn quốc, đội tuyển Hải Phòng đã vinh dự giành giải nhì. Chia tay Hội thi, chị Linh lại trở về nhóm Giới - Sức khoẻ sinh sản với những công việc thường ngày.

Trần Thu Hiền - Trường Cán bộ Phụ nữ TW

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video