Chăn nuôi hiệu quả nhờ trại kín

19/04/2005
Trong lúc nhiều cơ sở chăn nuôi lao đao vì dịch cúm gia cầm thì suốt 4 năm liền, trại gà của chị Nguyễn Thị Lạc vẫn an toàn. Đấy là do chị nuôi theo dạng trại kín - một mô hình chăn nuôi đem lại nhiều hiệu quả, được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao.

Cơ sở chăn nuôi gà của chị Lạc nằm trên diện tích 24.000m2 tại ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Chị Lạc kể 5 yếu tố cơ bản cần tuân thủ cho việc chăn nuôi, đó là: Nhiệt độ - ẩm độ - ánh sáng - không khí - chương trình thuốc. Tiêu chuẩn của trại kín là phải tuyệt đối kín mới bảo đảm tính hiệu quả. Một trại kín đúng quy cách có kích thước 8x70m nuôi được 10.000 con gà; 12x70m nuôi được 16.000 con, trong khi một trại hở mà đa số người nuôi đang áp dụng chỉ nuôi được 4.000 - 5.000 con. Theo chị Lạc, trại kín được thiết kế theo mô hình trại EVAP của Thái Lan, nhưng vật liệu làm chuồng trại chỉ cần tấm bạt làm vách là hàng nhập, còn lại nên sử dụng vật liệu mua trong nước để giá thành thấpmà vẫn bảo đảm yêu cầu.


Nhờ ứng dụng khoa học, vệ sinh, phòng dịch tốt, trại gà của chị Lạc đã có hiệu quả khá cao: nuôi được nhiều đầu con và tăng lứa nuôi (5 lứa/năm), ít người chăm sóc, tỉ lệ hao hụt khoảng 6% so với trên 10% ở trại hở vào thời điểm giao mùa, tiêu tốn thức ăn thấp, rút ngắn thời gian xuất chuồng.

Theo báo Sài Gòn giải phóng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video