Câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” - giải pháp hỗ trợ nạn nhân tái hoà nhập cộng đồng

06/08/2007
Đến tháng 6/2007, các cấp Hội đã thành lập được 13 Câu lạc bộ “Phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em” ở các huyện Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo với 395 thành viên.

Thành viên Câu lạc bộ (CLB) là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ cao hoặc những nạn nhân di cư k

 

Tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân di cư không an toàn từ nước ngoài trở về là một trong 4 đề án của chương trình 130/CP, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong cuộc chiến ngăn chặn bạn buôn bán người ở nước ta.

hông an toàn trở về. CLB được sinh hoạt định kỳ 1 quý/lần với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

 

Đến với CLB, chị em được nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách, các kiến thức về kết hôn với người nước ngoài, được hiểu biết thêm về các thủ đoạn của bọn môi giới, cách bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ, tổ chức cuộc sống gia đình.... Ngoài ra, chị em còn được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để cảnh giác không rơi vào tay bọn buôn bán cũng như nhu cầu, nguyện vọng xây dựng cuộc sống mới. CLB là môi trường thuận lợi để chị em được giao lưu, tiếp xúc, giãi bày tâm sự, giúp chị em xoá bỏ mặc cảm tự ti, tự tin tái hoà nhập cộng đồng. Trong năm 2006 - 2007, các CLB đã tổ chức 26 cuộc truyền thông cộng đồng có sự tham gia của nạn nhân.

 

Không chỉ tạo môi trường cộng đồng lành mạnh cho chị em, các CLB còn tìm kiếm các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm, nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình cho từng thành viên... nhằm bảo đảm tính bền vững, loại bỏ triệt để những nguy cơ tái bị buôn bán. Các CLB đã tổ chức được 04 lớp tập huấn “Khởi sự doanh nghiệp nhỏ” cho 80 thành viên của 12 CLB; 01 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các thành viên CLB tại huyện Kiến Thuỵ; khai tác kinh phí hỗ trợ cho 02 thành viên tham gia các lớp cắt may, trang điểm cô của thành phố.

 

Bên cạnh đó, các CLB còn phối hợp với các Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội LHPN thành phố để tư vấn, tháo gỡ những rào cản về tâm lý để chị em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Nhiều thành viên CLB đã trở thành những tuyên truyền viên nhiệt tình của Hội. Các chị đã chia sẻ chính những câu chuyện,khó khăn, nỗi lo lắng sợ hãi đã từng trải qua của mình để thức tỉnh những chị em khác.

 


* Từ năm 2000-2006: có 18 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị buôn bán; 233 trường hợp nghi bị buôn bán; khoảng 3000 phụ nữ xuất cảnh lấy chồng nước ngoài.


* 6 tháng đầu năm 2006: Sở Tư pháp Thành phố đã thụ lý và giải quyết cho 402 trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài; thực tế có 434 trường hợp kết hôn với người Hàn Quốc trực tiếp qua cơ quan có thẩm quyền tại Hàn Quốc, không qua Sở Tư pháp Thành phố.

Dù phạm vi, mức độ giúp đỡ mới chỉ dừng lại ở giới hạn thành viên của 13 CLB trên địa bàn 3 huyện nhưng đã thức tỉnh nhận thức, tình cảm của cộng đồng trong việc đón nhận, giúp đỡ nạn nhân; tạo dựng thái độ tích cực vươn lên trong ý thức xây dựng cuộc sống của những nạn nhân di cư không an toàn trở về . Mỗi CLB đã thực sự trở thành điểm tựa cho những mảnh đời không may mắn được trở về với cuộc sống đích thực ngay trên chính mảnh đất quê hương, trong vòng tay nhân ái của cộng đồng. Nhiều bạn gái trẻ, các bậc cha mẹ có con lấy chồng nước ngoài đã tự nguyện tìm đến sinh hoạt trong các CLB này.

 

Bằng quyết tâm và nỗ lực của mình, Hội LHPN các cấp đã góp phần làm giảm đáng kể những nguy cơ tiềm ẩn đối với chị em phụ nữ có nguy cơ bị buôn bán. Năm 2006, 2007 số phụ nữ Hải Phòng kết hôn với người nước ngoài đã giảm 30% so với năm 2005.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video