Các cấp Hội tiếp tục triển khai Chương trình Triệu phần quà và Mẹ đỡ đầu

20/05/2022
- Lâm Đồng: Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19
- Đắk Lắk: Hội LHPN huyện Krông Búk tổ chức Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”
Trao sổ tiết kiệm "Mẹ đỡ đầu" tặng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đơn Dương

- Lâm Đồng: Tặng sổ tiết kiệm cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng 04 sổ tiết kiệm “Mẹ đỡ đầu” cho 10 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19 trong 4 gia đình trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát danh sách trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Thủ trưởng đơn vị trích quỹ phúc lợi và vận động các nhà hảo tâm để làm sổ tiết kiệm tặng cho 10 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trong 4 gia đình, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. 

Việc trao sổ tiết kiệm “Mẹ đỡ đầu” tặng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 nhằm chung tay chia sẻ, chăm lo đời sống, sức khỏe, tinh thần, tạo điều kiện cho các em được tiếp sức trong học tập và được phát triển toàn diện, giúp các em giảm bớt những tổn thương về tinh thần, mạnh mẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. 

- Đắk Lắk: Hội LHPN huyện Krông Búk tổ chức Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Hội LHPN huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sư cô Thích nữ Vạn Triệu tổ chức Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” tại xã Cư Pơng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Búk tặng hoa các sư cô

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 300 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã Cư Pơng và 200 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn huyện, với tổng trị giá 250 triệu đồng, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt, gạo, sữa, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, động viên, chăm lo tới hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi trên địa bàn huyện có được niềm vui, giúp họ vững vàng hơn, cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng nhân dịp này, Hội LHPN huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên phụ nữ thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo nhân mùa Lễ Phật đản năm 2022, đồng thời gửi thư cảm ơn và tặng hoa chúc mừng đến các Sư cô trên địa bàn huyện.

Nguyễn Thuỷ, Phạm Thị Len

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video