Các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền đối ngoại nhân dân

16/09/2022
Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước, các hoạt động đối ngoại của tỉnh và của Hội theo tinh thần Nghị quyết của Hội, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức và định hướng các hoạt động đoàn kết, hợp tác quốc tế của các cấp Hội, hội viên, phụ nữ.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 904 chi hội phụ nữ làng đồng bào dân tộc thiếu số, trong đó có 48 chi hội khu vực biên giới thuộc 07 xã của 03 huyện (Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông). Với 03 huyện, 07 xã biên giới và 01 xã vùng đệm; thực trạng đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ còn nhiều khó khăn, tình trạng phụ nữ tự do vượt biên trái phép sang Campuchia vẫn diễn ra, các cấp Hội, đặc biệt là các xã biên giới đã chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Quy chế biên giới, nội dung biên bản ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia), về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam - Campuchia và ý nghĩa việc xây dựng tình đoàn kết láng giềng giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia, chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất, xây dựng cuộc sống gia đình; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ cam kết không vượt biên trái phép sang Campuchia lao động, làm thuê bất hợp pháp; tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới tại các địa bàn trọng điểm; thực hiện Luật quản lý và bảo vệ rừng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em về biển đảo và cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Lào – Campuchia; tham gia bảo vệ cột mốc tại 07 xã biên giới và 01 xã vùng đệm. Kết quả, đã tổ chức được 614 buổi tuyên truyền cho 130.340 lượt phụ nữ tham gia.

Các cấp Hội cũng tổ chức được nhiều hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa cán bộ, hội viên, phụ nữ 3 xã biên giới với phụ nữ huyện Ozadao - Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2 nước với 11 buổi giao lưu, thu hút 1.730 hội viên phụ nữ tham gia; mở 19 lớp tập huấn, truyền thông công tác đối ngoại nhân dân tại 3 huyện biên giới với sự tham gia của 1.401 lượt chị; phối hợp tư vấn Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài cho 54 hộ gia đình (kết hôn với người Campuchia mà chưa đăng ký kết hôn) tại 05 xã biên giới nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho chị em phụ nữ cũng như phối hợp với ngành tư pháp triển khai các thủ tục đảm bảo quyền về đăng ký hộ tịch của công dân theo quy định pháp luật hiện hành.  Bên cạnh đó, thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân có yếu tố nước ngoài trực thuộc Hội LHPN tỉnh nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuyên truyền sự rủi ro của hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp đến từng cán bộ, hội viên.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai ký kết chương trình phối hợp với Sở công tác phụ nữ tỉnh Stung Treng, Ratanakiri, Stung Streng (Campuchia); trao 01 Mái ấm tình thương, trang thiết bị, bàn ghế làm việc và máy vi tính; tổ chức đón Tết, tặng quà cho cho hội viên nghèo kết hôn với người Campuchia, các gia đình có công nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tham gia chiến đấu trong các cuộc chiến tranh ở Campuchia; đồng thời, tổ chức đón 02 đoàn của Sở công tác phụ nữ tỉnh Rattanakiri, Stung Treng (Campuchia) và phối hợp đón đoàn phụ nữ Lào sang thăm tỉnh Gia Lai. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động trên 963 triệu đồng.

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới, các cấp Hội thực hiện hiệu quả nhiều mô hình: CLB “Phòng, chống mua bán phụ nữ - trẻ em” với 06 CLB có 185 thành viên tham gia, 02 CLB “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới” và CLB “Phụ nữ tham gia phòng, chống vượt biên, xâm nhập trái phép” với 60 thành viên tại Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai. Triển khai kế hoạch mỗi chi Hội khá giúp 01 hội viên phụ nữ thoát nghèo, thành lập 188 nhóm của mô hình “3 trong 1”, tổ chức các hoạt động giúp 188 chị phụ nữ nghèo làm chủ hộ (Mô hình “3 trong 1”: 01 mạnh thường quân, 01 cấp ủy và 01 cán bộ Hội). Các thành viên Câu lạc bộ phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức đợt tuần tra vành đai biên giới. Đẩy mạnh phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, tương thân tương ái tại vùng biên giới giáp Campuchia, vận động chị em có điều kiện giúp chị emhoàn cảnh khó khăn không tính lãi hoặc lãi suất thấp với số tiền gần 4 tỷ đồng, 56.467 cây, con giống, 1.087.465 ngày công lao động và hướng dẫn chị em làm ăn thoát nghèo. Kết quả đã giúp 568 hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai tập tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế trên cách lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; phối hợp đấu tranh phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua tuyến biên giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trẻ em; tuyên truyền thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài, bảo vệ quyền và nhân phẩm của phụ nữ trong các giao dịch, quan hệ có yếu tố nước ngoài; tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi về công tác phụ nữ, về truyền thống phụ nữ, nền văn hóa hai dân tộc nói chung, hai tỉnh nói riêng qua đó góp phần gắn kết mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hợp tác toàn diện, cũng như vun đắp tình hữu nghị lâu bền giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai tỉnh nói chung, phụ nữ hai tỉnh nói riêng với tinh thần “Đoàn kết, hợp tác, vì mục tiêu phát triển phụ nữ”.

VP Hội LHPN tỉnh Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video