Bộ Công an: Tăng cường đấu tranh ngăn chặn tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em

22/12/2006
Theo tin từ Tổng cục Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an - từ năm 1998 đến nay, cả nước phát hiện gần 4.000 phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài.

Gần đây, phát hiện một số đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em sang Cộng hòa Séc, Liên bang Nga, Malaysia, Thái Lan, Ma Cao, Hồng Kông, Hàn Quốc. Riêng năm 2005 phát hiện trên 200 vụ, với hơn 300 đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ trẻ em, với trên 300 nạn nhân.


Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 1998 đến nay, lực lượng Công an các cấp đã phát hiện bắt giữ hàng nghìn đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ trẻ em; riêng năm 2005, lực lượng Công an và Bộ đội biên phòng đã khám phá trên 200 vụ, bắt gần 300 đối tượng; đã phối hợp với VKS, tòa án hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra xét xử hơn 100 vụ gần 200 bị cáo; phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu, tiếp nhận được gần 500 phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài.


Hiện nay, Bộ Công an đang tích cực phối hợp với các ngành liên quan tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, phấn đấu đến năm 2007 giảm 20% và đến năm 2010 giảm 50% tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
 

Hoàng Thành
Công an nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video