Bình Dương: Đại hội đại biểu phụ nữ TP Thủ Dầu Một diễn ra trong bối cảnh phục hồi với trạng thái bình thường mới

26/10/2021
Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 180 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 37.000 hội viên phụ nữ toàn thành phố đã diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới”.
Đại hội đại biểu phụ nữ TP Thủ Dầu Một diễn ra thành công tốt đẹp

Dự Đại hội có bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương; bà Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Nhiệm kỳ qua, phụ nữ thành phố đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ X đề ra. Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên tích cực hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao.

Qua 5 năm Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp “Ngày tiết kiệm vì Phụ nữ nghèo” đạt số tiền trên 6 tỷ đồng, cho 4.828 lượt hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế; xây dựng 11 mái ấm tình thương, tổng trị giá trên 600 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ mua bảo hiểm tại nạn cho 110 chi hội trưởng với tổng số tiền gần 30 triệu đồng; tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” cho hàng ngàn hội viên phụ nữ nghèo, trao quà trị giá hơn 500 triệu đồng...

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát vừa qua, các cấp Hội TP đã tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ bà con tiêu thu dưa hấu được 65 tấn; vận động chủ nhà giảm giá điện, nước, tiền phòng cho công nhân nhà trọ; vận động hỗ trợ an sinh xã hội cho người gặp khó khăn bởi dịch bệnh trị giá gần 2 tỷ đồng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển”, Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI đã nghiêm túc thảo luận, nhất trí cao thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, thể hiện ý chí và quyết tâm cao, đoàn kết hành động của toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video