Bắt kẻ buôn người có lệnh truy nã đặc biệt của công an Hà Nội

15/08/2007
Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vừa bắt Nguyễn Thị Dân (tức Hương, 35 tuổi) theo quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội và đã di lý Dân về Hà Nội giao cho CQĐT lập hồ sơ xử lý.

Tiếp theo đó, CQĐT quyết định sát nhập 2 vụ án mua bán phụ nữ do Công an huyện Từ Liêm và Công an quận Đống Đa khởi tố đối với Nguyễn Thị Dân (trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đều về hành vi mua bán phụ nữ.


Vụ án được xác định từ năm 2004 đến đầu năm 2005, Dân đã cùng đồng bọn mua bán 5 phụ nữ và 1 trẻ em đưa sang Trung Quốc. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Dân còn cùng với Nguyễn Thạc Sỹ và 5 đối tượng khác mua bán 6 phụ nữ đưa sang Trung Quốc, trong số này có 2 sinh viên đang học ở một trường đại học tại Hà Nội.


Cùng với thủ đoạn tương tự, từ tháng 6 đến tháng 7/2006, Dân đã trực tiếp mua bán 5 phụ nữ khác đưa sang Trung Quốc để ép bán dâm tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.


Dân bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt. Như vậy đến nay, Nguyễn Thị Dân (tức Hương) đã mua bán 16 phụ nữ và 1 trẻ em.


Đề nghị ai là nạn nhân của Dân đến liên hệ với Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội gặp điều tra viên Nguyễn Hồng Khanh - ĐT: 04.9396727 tại số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Theo Minh Khoa
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video