Bán trẻ em, lãnh án 21 năm tù

16/03/2007
Ngày 22/1, trong phiên tòa xét xử lưu động tại UBND phường Phú Hòa (TP Huế), TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Nữ (49 tuổi), 13 năm tù về tội "Mua bán trẻ em", cộng với bản án 8 năm tù cũng về tội "Mua bán trẻ em" trước đây mà bị cáo đang chấp hành hình phạt tại Trại giam Bình Điền thì tổng hợp hình phạt dành cho bị cáo là 21 năm tù.

Theo cáo trạng, tháng 5/2002, Lê Thị Nữ (đang sinh sống với người chồng thứ 2 tại thôn Cheng Mộc Thấu, xã Lại Quang Chẳng, huyện Phà Châu Xí, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) về TP Huế thăm con và gia đình chồng cũ tại số nhà 7C Phan Bội Châu.

Trong thời gian ở đây, Nữ đã gặp ba cháu Hà Thị Bé (sinh năm 1988), Lê Thị Ly (sinh năm 1990), Lê Thị Năm (sinh năm 1988), cùng trú tại phường Phú Hiệp và dụ dỗ cả ba cháu sang Trung Quốc.

Tại đây, Nữ bán cháu Hà Thị Bé được 13 triệu đồng và bán hai cháu Năm, Ly cho bà Hoàng Thị Yên nhưng chưa lấy được tiền. Đến cuối năm 2004, các em nói trên trốn được về Việt Nam và tố cáo toàn bộ sự việc với cơ quan Công an.

T.T.P
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video