Bắc Giang: Gương cá nhân, tập thể phụ nữ điển hình

15/12/2020
- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người dân tộc Nùng năng động, nhiệt huyết
- Hội LHPN xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa với công tác vận động thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội
Chị Lăng Thị Luận điều hành hội nghị

- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã người dân tộc Nùng năng động, nhiệt huyết

Chị Lăng Thị Luận- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang là cán bộ Hội năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết với phong trào và hoạt động Hội.

Chị Luận chia sẻ, năm 2011, chị làm chi hội trưởng phụ nữ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, chị đã tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ những cán bộ đi trước và Hội cấp trên, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, vận động hội phụ nữ tham gia các hoạt động của Hội. Bên cạnh đó, chị còn tích cực tìm tòi, học hỏi lựa chọn tổ chức nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn tại chi hội mình như: Vận động hội viên phụ nữ tham gia trồng vườn rau sạch, bỏ ống tiền tiết kiệm; vận động chị em có kinh tế khá giúp chị em khó khăn giống, vốn để phát triển sản xuất; lao động gây quỹ, thu gom phế liệu tái chế xây dựng quỹ chi hội, vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông, tham gia xây dựng nông thôn mới… Chính những hoạt động thiết thực với hội viên, phụ nữ ấy đã giúp chị tạo được lòng tin với chị em, được chị em nhiệt tình hưởng ứng, chi hội thôn Thiều liên tục được xếp loại vững mạnh; năm 2018, chị đạt giải nhất Hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” do Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Năm 2019, chị Luận được bầu giữ chức Phó chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Lạc. Xác định trách nhiệm của mình, chị luôn tích cực cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương: vận động người dân hiến 21,5 km đất xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông; tham mưu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt”; tặng bò sinh sản cho hộ viên phụ nữ nghèo hàng năm; vận động chị em trồng được hơn 4km đường hoa;…Đặc biệt, với lợi thế là người dân tộc thiểu số cùng khả năng tuyên truyền, vận động tốt, chị đã vận động được rất nhiều chị em là người dân tộc thiểu số tham gia sinh hoạt với Hội, góp phần cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN xã xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đưa phong trào của Hội LHPN xã Đồng Lạc liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ huyện Yên Thế.

Chị Lăng Thị Luận luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền và Hội Phụ nữ cấp trên đánh giá cao. Năm 2020 chị đã vinh dự được Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

- Hội LHPN xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa với công tác vận động thu hút hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội

Thời gian qua, Hội LHPN xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa đã tích cực triển khai nhiều mô hình thiết thực nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt và hoạt động phong trào. Với phương châm“Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, Hội LHPN xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa mô hình, câu lạc bộ nhằm thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ. Hàng năm, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể từng hoạt động, nhiệm vụ đến chi, tổ phụ nữ, câu lạc bộ, tổ phụ nữ chuyên đề theo hình thức cầm tay chỉ việc. Ban Thường vụ Hội LHPN xã thường xuyên tham gia sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, kiểm tra hệ thống sổ sách, kiểm tra qua báo cáo, giao ban hàng tháng để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chi/tổ, các mô hình thu hút, tập hợp hội viên phụ nữ.

Qua đó, nhiều hoạt động thiết thực, được chị em đồng tình, hưởng ứng như: Tổ chức mừng thọ cho hội viên phụ nữ cao tuổi; tổ chức sinh nhật cho hội viên theo quý gắn với sinh hoạt hội viên, lồng ghép với giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, thăm quan học tập kinh nghiệm, qua đó đã tập hợp được các tầng lớp phụ nữ nông nghiệp - khu phố, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đi làm công ty tham gia sinh hoạt Hội.

Các hoạt động tập thể thu hút đông đảo phụ nữ tham gia

Các mô hình tập hợp hội viên phù hợp theo từng nhóm đối tượng như: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, khiêu vũ thể thao dành cho nhóm hội viên độ tuổi trẻ, trung niên; câu lạc bộ dưỡng sinh dành cho đối tượng hội viên cao tuổi,… Phát động ra quân vệ sinh môi trường gắn với mô hình “Tiết kiệm xanh”, vận động thu gom rác thải tái chế bán lấy tiền giúp phụ nữ, trẻ em nghèo, mua tặng thùng đựng rác tới 100% hộ gia đình hội viên, phụ nữ; trồng "Con đường hoa" làm đẹp cảnh quan nông thôn mới; phối hợp tổ chức truyền thông, trang bị cho hội viên phụ nữ các kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, vận động hội viên có kinh tế khá giúp hội viên khó khăn phát triển kinh tế…

Từ những mô hình, hoạt động thiết thực và hiệu quả trên, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt Hội của xã đã đạt trên 85%, không có chi hội có tỷ lệ thu hút hội viên dưới 50%. Các phong trào do hội phát động được hội viên hưởng ứng nhiệt tình qua đó đưa hội LHPN xã Đoan Bái trở thành một trong những đơn vị tốp đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao; được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tặng nhiều Bằng khen                                                

Thanh Dung Giáp Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video