Australia hỗ trợ Việt Nam phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em

03/04/2008
Theo tin từ Đại sứ quán Australia, Chính phủ nước này sẽ tài trợ hơn 1 tỷ đồng trong năm 2008, hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em ở tỉnh Lạng Sơn.

Hỗ trợ của Australia sẽ được thực hiện với đối tác là Trung tâm nâng cao sức khoẻ cộng đồng, có phạm vi ảnh hưởng tới khoảng 8.000 người, trong đó có 2.000 trẻ em đang đi học và 400 phụ nữ và trẻ em thuộc các nhóm dân cư có rủi ro bị buôn bán cao ở một số huyện điển hình.

Nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em vẫn là một vấn đề nghiêm trọng liên quan tới nhân quyền và phát triển ở Việt Nam. Nạn buôn bán người làm xói mòn các khía cạnh an ninh, phẩm giá và sức khoẻ của nhóm dân cư dễ bị tổn thương ở các vùng có khó khăn.

Hỗ trợ này được thực hiện thông qua chương trình viện trợ của Chính phủ Australia đối với Việt Nam. Dự án đóng góp vào hoạt động hỗ trợ sâu rộng hơn của Australia trong khuôn khổ Dự án phòng chống buôn bán người khu vực châu Á với mục tiêu giúp đỡ các nước Đông Nam Á chống lại vấn nạn buôn bán người./.

Theo Dân trí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video